Nga nêu lý do ông Trump muốn sáp nhập Canada vào Mỹ
(Dân trí) - Đại sứ Nga cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn giành quyền kiểm soát nguồn khoáng sản của Canada khi đề xuất sáp nhập nước này vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Getty).
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass hôm 26/2, Đại sứ Nga tại Ottawa Oleg Stepanov đã đề cập đến ý tưởng do Tổng thống Donald Trump đưa ra, theo đó Canada có thể tránh bị Mỹ áp thuế thương mại và được bảo vệ quân sự nếu trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Theo ông Stepanov, với những tuyên bố như vậy từ người đứng đầu Nhà Trắng, các nhóm chuyên gia Canada đang đặt câu hỏi về "lý do ông Trump cần tất cả những điều này và những lời đe dọa của ông thực sự có hàm ý như thế nào".
"Họ kết luận rằng mục tiêu của những tuyên bố kích động Canada là nhằm khuất phục Ottawa theo ý muốn của Mỹ. Trước hết, bằng cách đạt được các điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Mỹ tại địa phương. Thêm vào đó, lý tưởng nhất là giành quyền kiểm soát các mỏ khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm", đại sứ Nga cho biết.
Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng những tuyên bố của Tổng thống Trump "khiến người dân Canada rất tức giận và khiến giới chính trị Canada choáng váng".
Ông Stepanov thừa nhận rằng áp lực từ Mỹ sẽ tăng lên trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch vào năm 2026 nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA-2.
Nhà ngoại giao Nga đề cập đến tuyên bố của Đại sứ Canada tại Washington Kirsten Hillman rằng, Canada sẵn sàng cung cấp đầy đủ uranium cho Mỹ, bao gồm việc thay thế nguồn cung từ Nga.
"Không chỉ có uranium. Canada nói chung sở hữu một kho báu khoáng sản mà Mỹ có nhu cầu lớn. Trong tương lai, nguyên liệu thô của Canada sẽ chảy vào Mỹ theo các điều khoản ưu đãi. Điều này là hợp lý và có thể dự đoán được. Nga có những ưu tiên khác nhau về mặt hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay. Có đủ các thị trường thay thế mà chúng ta được chào đón. Nhu cầu trong nước cũng rất lớn", đại sứ Nga nhấn mạnh.
Tổng thống Trump từng công khai tuyên bố Canada sẽ không thể tồn tại như một quốc gia nếu không nhận được hàng trăm tỷ USD trợ cấp từ Washington, bên cạnh việc bảo vệ quân sự từ Mỹ.
Theo Tổng thống Trump, giải pháp sẽ là Canada sáp nhập vào Mỹ, điều mà ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ dẫn đến "mức thuế thấp hơn nhiều, bảo vệ quân sự tốt hơn nhiều cho người dân Canada và không có thuế quan". Ông cũng tuyên bố người dân Canada "sẽ thích" ý tưởng này "nếu được giải thích cho họ".
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ các quan chức Canada. Thủ tướng Trudeau mô tả đề xuất này là "không khả thi", đồng thời cho biết "nhiều người dân" cũng phản đối ý tưởng này.
Theo ông Trudeau, Mỹ muốn "hưởng lợi" từ tài nguyên của Canada và "ông Trump nghĩ rằng một trong những cách dễ nhất để làm điều đó là sáp nhập Canada".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết lời đề nghị sáp nhập Canada vào Mỹ của Tổng thống Trump được đưa ra "một cách hợp lý", sau khi Thủ tướng Trudeau được cho là đã nói rằng đất nước của ông sẽ không còn tồn tại nếu Washington áp thuế nhập khẩu cao hơn.
Ông Rubio đã nhắc lại một cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Trudeau, trong đó ông Trudeau được cho là đã ám chỉ rằng Canada sẽ không thể chống chịu được với mức thuế tăng do Mỹ áp đặt.
Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, bao gồm từ Canada, và mức thuế này sẽ có hiệu lực vào tháng 3.