1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị "mưa hỏa lực" tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq bị tấn công hỏa lực quy mô lớn. Vụ việc đã làm một số quân nhân bị thương.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị mưa hỏa lực tấn công - 1

Căn cứ không quân Ain al-Asad (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết, một số nhân sự của nước này bị thương nhẹ và một người thuộc lực lượng an ninh Iraq bị thương nặng trong cuộc tấn công ngày 20/1 vào căn cứ không quân Ain al-Asad.

Nguồn tin cho hay, báo cáo ban đầu cho thấy căn cứ này bị tên lửa đạn đạo tấn công nhưng ông để ngỏ khả năng rocket đã được sử dụng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hai nguồn tin an ninh ở Iraq và một nguồn tin chính phủ nói rằng căn cứ này đã bị tấn công bởi nhiều rocket bắn từ bên trong Iraq.

Hãng thông tấn Shafaq của Iraq dẫn một nguồn tin an ninh cho biết căn cứ Ain al-Asad ở tỉnh Anbar phía Tây Iraq đã bị ít nhất 15 tên lửa tấn công.

Nguồn tin tiết lộ các tên lửa được phóng từ thành phố Albaghdadi của Iraq mà không cung cấp thêm thông tin.

Yahya Rasool, phát ngôn viên của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq, xác nhận vụ tấn công đã làm một binh sĩ nước này bị thương và gây thiệt hại vật chất.

Kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq đã bị tấn công ít nhất 58 lần và các địa điểm ở Syria là 83 lần. Vũ khí được sử dụng là tên lửa, UAV.

Các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn được cho đứng sau những vụ tập kích này, dường như đáp trả việc Mỹ đã hỗ trợ Israel chống lại Hamas.

Mỹ hiện có 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq với nhiệm vụ mà họ tuyên bố là đứng đầu liên quân quốc tế chống lại tổ chức khủng bố IS.

Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã công bố các động thái nhằm đề nghị lực lượng Mỹ rút quân sau khi Washington thực hiện cuộc tấn công bằng UAV trong lãnh thổ Iraq.

Lầu Năm Góc cho hay cuộc tấn công đã loại bỏ một thủ lĩnh dân quân bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. Tuy nhiên, Iraq đã chỉ trích cuộc tấn công này, cho rằng nó "vượt xa tinh thần và nội dung nhiệm vụ của liên minh quân sự quốc tế".

Lầu Năm Góc cho biết họ chưa được thông báo chính thức về bất cứ kế hoạch nào nhằm chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq và nhấn mạnh quân đội của họ được triển khai tới đây theo đề nghị của chính phủ Baghdad.

Theo Reuters