1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq bị trúng rocket

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quả rocket Katyusha đã rơi trúng căn cứ quân sự Iraq có quân nhân Mỹ đồn trú, chỉ hai ngày sau khi cơ sở này bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq bị trúng rocket - 1

Bệ phóng rocket và rocket được quân đội Iraq tìm thấy sau vụ tấn công ngày 5/1 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh và quân đội Iraq cho biết, một quả rocket Katyusha đã rơi trúng căn cứ quân sự nước này có quân Mỹ đồn trú ở gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 5/1.

Quân đội Iraq sau đó phát đi thông báo cho biết, họ tìm thấy một quả rocket và một bệ phóng rocket tại quận Jihad ở phía tây Baghdad, nằm gần sân bay. Các nguồn tin cho hay, không ai bị thương vong trong vụ tấn công.

Trước đó, phía Mỹ đã cảnh báo rằng trong những tuần gần đây, họ có thể sẽ đối mặt với các vụ tấn công gia tăng nhằm vào lực lượng của Washington ở Iraq và Syria, một phần vì đây là thời điểm Iran kỷ niệm 2 năm tướng cấp cao Qassem Soleimani bị ám sát.

Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 5/1, tuy nhiên trước đó các nhóm dân quân thân Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa vụ ám sát ông Soleimani.

Đây là vụ tấn công nhằm vào căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq thứ 2 trong tuần này. Hôm 3/1, hai UAV chứa thuốc nổ đã lao về phía căn cứ nói trên, nhưng bị lá chắn phòng không của Iraq bắn hạ.

Ngày 3/1/2020, Tướng Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một sân bay quốc tế tại Iraq. Ông là một trong những nhân vật quân sự nổi bật và có ảnh hưởng nhất ở Iran.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố rằng nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã chỉ đạo vụ ám sát 2 năm trước - không bị xét xử, nước này sẽ tiếp tục trả thù cho tướng Qassem Soleimani. 

Theo www.reuters.com