1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia nói khí tài Mỹ trong kho quá cũ, không thể sử dụng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Campuchia nói rằng các khí tài do Washington sản xuất mà Phnom Penh đang sở hữu đều đã cũ kỹ, không thể sử dụng, sau khi Mỹ ban lệnh cấm vận vũ khí với quốc gia Đông Nam Á.

Campuchia nói khí tài Mỹ trong kho quá cũ, không thể sử dụng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (Ảnh: Phnom Penh Post).

Phnom Penh Post đưa tin, Campuchia đang tiến hành kiểm tra lại trong toàn bộ vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất trong quân đội nước này sau mệnh lệnh của Thủ tướng Hun Sen.

Ông Hun Sen đưa ra chỉ thị cất vào trong kho hoặc phá hủy vũ khí của Mỹ, sau khi Washington ngày 8/12 thông báo áp lệnh trừng phạt đối với chính phủ Campuchia, cấm xuất khẩu các vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ cho Campuchia, một phần do lo ngại tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước này.

Trả lời báo Phnom Penh Post hôm 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết, nước này sở hữu một số vũ khí Mỹ, nhưng tất cả đều được nhập khẩu vào thời kỳ chính quyền Lon Nol vào những năm 1970.

"Đúng, vẫn còn vũ khí do Mỹ sản xuất ở đây, vì chúng được đưa vào Campuchia vào thời kỳ chính quyền Lon Nol và khi đó có rất nhiều vũ khí. Khi chế độ Lon Nol sụp đổ, vẫn còn một lượng lớn vũ khí do Mỹ sản xuất ở các nhà kho và các nơi khác trên khắp cả nước. Nhưng giờ đây chúng đã quá cũ để có thể sử dụng", ông Tea Bank cho biết.

Bộ trưởng Campuchia nói rằng, dưới thời chính phủ hiện tại, Campuchia chưa bao giờ mua vũ khí từ Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã tài trợ cho Campuchia một số thiết bị như phương tiện quân sự, mặc dù chúng cũng không được quân đội Campuchia sử dụng nhiều.

Kin Phea, giám đốc Học viện Hoàng gia của Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia nói rằng, phản ứng của Thủ tướng Hun Sen dường như nhằm thể hiện thực tế rằng, vũ khí mà quân đội nước này hiện sở hữu không phải do Mỹ sản xuất nên lệnh cấm vận không ảnh hưởng tới kho vũ khí của Campuchia. Theo chuyên gia này, nguồn vũ khí của Campuchia tới từ Nga, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu.

Thủ tướng Hun Sen ngày 10/12 cho rằng ông đã khôn ngoan khi không thay đổi hệ thống vũ khí của Campuchia sang các mẫu do Mỹ sản xuất.

"(Lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ) là thông điệp cảnh báo đến thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Campuchia, rằng nếu họ muốn có một nền quốc phòng độc lập, xin đừng sử dụng vũ khí của Mỹ", ông Hun Sen tuyên bố.

Theo ông Hun Sen, "nhiều bên sử dụng vũ khí của Mỹ đã thua trong các cuộc chiến tranh", đề cập đến Afghanistan.