1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia gần đạt 80% mục tiêu tiêm phòng, cấp tập khoanh vùng chủng Delta

Đức Hoàng

(Dân trí) - Campuchia gần đạt 80% mục tiêu tiêm chủng ban đầu của nước này, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang ráo riết khoanh vùng, truy vết để loại bỏ chủng Delta nguy hiểm đang lây lan trong cộng đồng.

Campuchia gần đạt 80% mục tiêu tiêm phòng, cấp tập khoanh vùng chủng Delta - 1

Campuchia đã khởi động chương trình tiêm chủng mũi tăng cường và tiêm chủng cho nhóm tuổi 12-17 (Ảnh: Khmer Times).

Khmer Times đưa tin, kể từ khi Campuchia khởi động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc ngày 10/2, nước này tới nay đã tiêm được cho hơn 7,8 triệu người ít nhất một liều. Mục tiêu ban đầu của Campuchia đặt ra là tiêm chủng cho 10 triệu dân và họ đã đạt được gần 80% mốc này.

Trong chiến dịch lần này, Campuchia đã sử dụng vắc xin của Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca cùng vắc xin một liều Johnson & Johnson. Trong số 7,8 triệu người nói trên, khoảng 5,3 triệu dân đã tiêm đủ 2 mũi, chiếm 50% mục tiêu tiêm chủng mà Campuchia đặt ra ban đầu.

Hiện thời, trong bối cảnh nguồn cung vắc xin đã và đang về nhiều hơn, Campuchia đã nâng mục tiêu ban đầu lên mục tiêu mới là 80% trên tổng dân số 16,49 triệu người (tương đương khoảng 13 triệu người).

Ngoài ra, Campuchia cũng đã khởi động chương trình tiêm liều tăng cường với người dân để tăng kháng thể chống lại biến chủng mới, với cơ chế tiêm kết hợp vắc xin AstraZeneca với vắc xin Sinovac và Sinopharm. Cụ thể, những ai đã tiêm 2 mũi Sinovac/Sinopharm sẽ được tiêm thêm một mũi AstraZeneca và những người tiêm 2 mũi AstraZeneca sẽ được tiêm thêm một liều Sinovac.

Ngoài tiêm cho người lớn, Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em và thiếu niên độ tuổi từ 12-17. Sau 5 ngày triển khai, họ đã tiêm được cho hơn 197.000 người thuộc nhóm này, đạt 10,06% mục tiêu đặt ra là tiêm cho 2 triệu trẻ em và thiếu niên trên toàn quốc. Vắc xin mà Campuchia sử dụng là Sinovac.

Cảnh giác với chủng Delta

Campuchia gần đạt 80% mục tiêu tiêm phòng, cấp tập khoanh vùng chủng Delta - 2

Campuchia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi chủng Delta nguy hiểm đang lây lan trong cộng đồng (Ảnh: Khmer Times).

Nhờ hiệu quả từ các lệnh hạn chế chống dịch và tiêm phòng, Campuchia đã ghi nhận 5 ngày liên tiếp số ca bệnh đi xuống. Hôm nay họ thông báo thêm 588 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tăng lên 80.813.

Tổng số người thiệt mạng vì dịch ở Campuchia là 1.526. Hôm nay, Campuchia có thêm 624 người khỏi bệnh, con số cao hơn số ca nhiễm mới.

Theo Khmer Times, đây là những con số mang lại hy vọng, nhưng Campuchia vẫn còn một con đường dài phía trước trong nỗ lực chống dịch khi số lượng ca mắc chủng Delta nguy hiểm ngày càng tăng ở khu vực Phnom Penh và các tỉnh khác.

Chính phủ Campuchia kêu gọi người dân phải "thận trọng và kỷ luật" để biến chủng nguy hiểm không lây lan mạnh hơn.

Bộ Y tế Campuchia hôm nay công bố thêm 67 ca mắc chủng Delta, bao gồm 31 ca nhập khẩu, và 24 ca lây trong cộng đồng. Campuchia cảnh báo rằng Delta vẫn đang tiếp tục "xâm nhập" trong cộng đồng nước này, đặc biệt ở Oddar Meanchey, Phnom Penh, Siem Reap, Preah Vihear, Kampong Cham và Kampong Thom. 

Campuchia đã phong tỏa 8 tỉnh ở biên giới Thái Lan hồi cuối tháng trước trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, chủng Delta đã bị phát hiện trên những người di chuyển từ Thái Lan về Campuchia thông qua biên giới trên bộ và đang xuất hiện trong cộng đồng.