1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước NATO đồng loạt cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến sự với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng các nước thành viên NATO liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga.

Các nước NATO đồng loạt cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến sự với Nga - 1

Binh sĩ NATO tập trận (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram kêu gọi nước này sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga ngay cả sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để Nga có thể xem xét lại kế hoạch của họ, cũng như nơi họ triển khai lực lượng để đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO", Bộ trưởng Gram tuyên bố hôm 5/2.

Liên quan đến vấn đề này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Na Uy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư vào quốc phòng, huấn luyện và cải thiện khả năng tương thích của Lực lượng vũ trang Na Uy với các đồng minh trong NATO.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bày tỏ quan ngại sâu sắc về các mối đe dọa quân sự tiềm tàng, bao gồm khả năng Nga tấn công Ba Lan.

Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Super Express của Ba Lan, ông nhấn mạnh sự chú ý đến "các tình huống xấu nhất", ngụ ý sự sẵn sàng cho mọi kết quả của tình hình quốc tế hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan đặc biệt chú ý không chỉ đến tình hình ở Ukraine mà còn cả căng thẳng ở khu vực Biển Đen và Thái Bình Dương, nhấn mạnh tính chất toàn cầu của các thách thức quân sự.

Ông Kosinyak-Kamysh đã công bố việc kiểm tra và điều chỉnh các kế hoạch phòng thủ, bao gồm việc bù đắp tình trạng thiếu vũ khí và cải thiện trang bị cá nhân của binh lính. Ông nói rằng, điều này cũng quan trọng như việc mua số lượng lớn thiết bị quân sự.

Bộ trưởng Kosinyak-Kamysh cũng công bố kế hoạch của Ba Lan tham gia thành lập lực lượng phản ứng nhanh của Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2024-2025. Điều này cho thấy mong muốn của nước này tham gia tích cực vào việc tăng cường an ninh toàn khu vực.

Gần đây quân đội của nhiều quốc gia NATO cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia NATO trong 5-8 năm tới. Ông Pistorius đã chỉ ra rằng mặc dù Đức hiện không bị đe dọa tấn công trực tiếp, nhưng nước này nên cố gắng hết sức để chuẩn bị cho điều đó.

Theo ông Pistorius, trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga sẽ phải mất ít nhất vài năm để sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện khác và các nước phương Tây nên tận dụng thời gian này để tăng cường trang bị vũ khí cho mình.

Trước đó, báo Bild của Đức trích dẫn một tài liệu mật cho biết, Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một "cuộc tấn công mở" vào NATO vào giữa năm 2025, sau những thắng lợi lớn ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cũng cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới. Trong khi đó, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Đức cũng dự đoán vào tháng 11 năm ngoái rằng NATO nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn với Nga trong vòng 5-9 năm tới. 

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Điển Micael Byden và Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin kêu gọi tất cả công dân Thụy Điển phải sẵn sàng cho chiến tranh.

Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết kéo dài hàng thế kỷ để nộp đơn xin gia nhập NATO, do lo ngại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukarine. Phần Lan, nước láng giềng Bắc Âu của Thụy Điển, cũng nộp đơn xin gia nhập và trở thành thành viên NATO vào tháng 4/2023.

Theo Pravda, Avia Pro