Các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản trị công
(Dân trí) - Chuyên gia, nhà ngoại giao từ 4 quốc gia Bắc Âu Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy đã chia sẻ những kinh nghiệm về chuyển đổi số và quản trị công trong cuộc tọa đàm tại Hà Nội.

Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại sứ từ Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy tham gia hội thảo (Ảnh: Đức Hoàng).
Ngày 18/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với Đại sứ quán 4 nước Bắc Âu tổ chức tọa đàm "Lãnh đạo và quản trị công hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kinh nghiệm Bắc Âu và Việt Nam".
Sự kiện này được tổ chức nhân dịp "Ngày Bắc Âu" (23/3) nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn của các nước về hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, tăng trưởng bứt phá về kinh tế và phát triển nhanh, bền vững xã hội.
Việt Nam đang ở một giai đoạn phát triển quan trọng, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về cải cách hành chính toàn diện, loại bỏ sự chồng chéo trong chức năng của các cơ quan, nâng cao năng lực lãnh đạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công.
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS, TS Dương Trung Ý phát biểu: "Kinh nghiệm lãnh đạo và quản trị quốc gia chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiệu quả nhằm phát triển bền vững xã hội của mô hình Bắc Âu là rất hữu ích đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Chuyển đổi số giúp tăng cường sức mạnh cộng đồng
Các quốc gia Bắc Âu từ lâu đã được biết đến với hệ thống quản trị hiệu quả và có tính thích ứng cao.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết nước này chú trọng tới tính toàn diện và đổi mới, đặc biệt là trong chuyển đổi số và hợp tác liên ngành.
"Quản trị hiệu quả nhất khi mang tính bao trùm, đổi mới và lấy người dân làm trung tâm. Mô hình phi tập trung của chúng tôi, kết hợp với cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi số, bình đẳng giới và cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đã chứng minh rằng sự lãnh đạo dựa trên hợp tác và khả năng thích ứng có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng", ông nói.
Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz tại Việt Nam cho biết: "Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, quản trị hiệu quả phải dựa trên khả năng thích ứng, đổi mới và xây dựng niềm tin".
Trong nhiều năm liền, Đan Mạch giữ vị trí hàng đầu thế giới về chính phủ điện tử. Thành công của Đan Mạch cho thấy chuyển đổi số không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả dịch vụ công, mà còn tăng cường lòng tin vào thể chế và thúc đẩy sự tham gia của công dân.
Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto cho rằng: "Hành chính công chính là nền tảng của xã hội. Bằng cách ưu tiên phân cấp quản lý và nuôi dưỡng văn hóa đổi mới, Phần Lan đã phát triển một hệ thống linh hoạt, có khả năng thích ứng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân".
Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken chia sẻ, Na Uy tập trung vào việc cân bằng giữa chính quyền trung ương và địa phương, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân để xây dựng một hệ thống quản trị toàn diện và linh hoạt hơn.
"Chúng tôi đã chứng kiến giá trị to lớn của việc để người dân tham gia vào quá trình ra quyết định, cũng như việc cân bằng quyền lực giữa các cấp chính quyền để tạo ra một hệ thống quản lý linh hoạt hơn. Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một nền hành chính công hiệu quả và có trách nhiệm hơn", bà Solbakken nói.
Các chuyên gia và nhà ngoại giao tham gia tọa đàm cũng thảo luận các chủ đề quan trọng như chuyển đổi số trong hành chính công, phân cấp quản lý và thúc đẩy văn hóa đổi mới, cải tiến liên tục.
Trả lời báo chí, ông Halvor Walla, Chuyên gia công nghiệp về Quản lý công của Na Uy, nói về cách mà quốc gia này đánh giá và cải cách thường xuyên nhằm cải thiện quản lý công. Việc đánh giá dựa trên số liệu thu thập từ chính quyền địa phương để đánh giá chuẩn xác và phân tích, từ đó thay đổi những điểm còn chưa phù hợp. Ngoài ra, mô hình quản lý công của Na Uy cũng hướng tới việc đảm bảo có các lựa chọn cho những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.
Trong khi đó, ông Anders Windinge, Cố vấn trưởng, Chính quyền địa phương Đan Mạch (KL) cho biết, quá trình số hóa kéo dài 25 năm ở nước này đã đối mặt với những thách thức từ cả nhóm công dân lớn tuổi và trẻ tuổi.
Ông nhấn mạnh, trong nỗ lực chuyển đổi số, việc bảo mật là điều rất quan trọng, cũng như việc xây dựng hệ thống kỹ thuật số làm giảm bớt các quy trình phức tạp. Đến năm 2025, Đan Mạch sẽ gần như được số hóa hoàn toàn. Quốc gia này hiện tập trung vào các hoạt động số hóa an toàn và điều chỉnh luật để hỗ trợ quá trình phát triển.