1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Các nghị sĩ Mỹ đòi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng ở Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh căng thẳng song phương chưa hạ nhiệt.

Các nghị sĩ Mỹ đòi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga - 1

Bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Moscow. (Ảnh: Sputnik)

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ngày 5/10 đã hối thúc Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ, nếu Moscow không cấp thêm thị thực cho các nhân viên tại đại sứ quán Mỹ ở Nga.

Đề xuất trên do lãnh đạo của các ủy ban đối ngoại và tình báo Thượng viện, gồm các nghị sĩ Bob Menendez và Mark Warner và các thành viên đảng Cộng hòa Jim Risch và Marco Rubio, đưa ra. Động thái này được cho là sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Washington và Moscow.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết bắt đầu từ tháng 8, chính phủ Nga cấm Mỹ giữ lại, thuê hoặc ký hợp đồng với nhân viên người Nga hoặc nước thứ ba, ngoại trừ lực lượng an ninh. Quyết định này của Nga buộc Mỹ phải sa thải 182 nhân viên địa phương và hàng chục nhà thầu tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, "biện pháp đáng tiếc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các phái đoàn Mỹ ở Nga, trong đó có sự an toàn của nhân viên của Mỹ, cũng như khả năng làm việc với chính phủ Nga".

Trong thư gửi Tổng thống Joe Biden, các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng, Nga từ lâu đã thống kê cả nhân viên địa phương vào số lượng nhà ngoại giao Mỹ được phép ở lại Nga. Theo đó, có tới 400 nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại Mỹ, nhưng chỉ khoảng 100 nhà ngoại giao Mỹ đang ở Nga.

"Sự bất cân xứng này về nhân viên ngoại giao là không thể chấp nhận được. Nga phải cấp đủ thị thực để đạt được sự cân bằng giữa số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga và các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ. Nếu Nga không thực hiện hành động này, chúng tôi kêu gọi bắt đầu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, để 2 bên có số lượng nhân viên ngoại giao ngang bằng nhau", các nghị sĩ Mỹ kêu gọi.

Theo các nghị sĩ, việc sa thải nhân viên địa phương đã cản trở khả năng của đại sứ quán trong việc giải quyết các nhu cầu lãnh sự của người Mỹ cũng như các lợi ích chính sách của Mỹ.

Đầu năm nay, Nga đã công bố lệnh cấm đối với hầu hết các nhân viên không phải là người Mỹ tại đại sứ quán Mỹ ở Moscow và lãnh sự quán Mỹ ở Yekaterinburg và Vladivostok. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga, sau khi hai nước đóng cửa các cơ quan đại diện của nhau.

Việc trục xuất nhà ngoại giao và đóng cửa cơ quan ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga vì cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh, bắt giữ chính khách đối lập Alexei Navalny và tấn công mạng các cơ quan liên bang Mỹ. Nga đều bác bỏ cáo buộc liên quan tới những hoạt động này.

Sau khi Nga thông báo lệnh cấm, đại sứ quán Mỹ đã dừng các dịch vụ lãnh sự thông thường. Theo đó, Mỹ chỉ xử lý đơn xin thị thực nhập cảnh trong trường hợp khẩn cấp về tính mạng. Việc ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự cũng khiến các doanh nhân, sinh viên trao đổi và các đối tác Nga gặp khó khăn vì không thể xin được thị thực Mỹ ở Nga.