1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các cử tri Nga chọn ứng viên tổng thống nào trước giờ G?

(Dân trí) - Hầu hết cử tri có ý định bỏ phiếu cho ứng viên Vladimir Putin trong cuộc bầu cử sắp tới đều cho rằng sự ổn định là gốc rễ cho niềm tin của họ vào đương kim tổng thống, trong khi nhiều người trẻ cho rằng nước Nga đã đến lúc cần một gương mặt lãnh đạo mới.

Kỹ sư Andrei Lukinykh, 46 tuổi, tại Crimea. (Ảnh: Reuters)
Kỹ sư Andrei Lukinykh, 46 tuổi, tại Crimea. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất, đương kim Tổng thống Vladimir Putin, 65 tuổi, được dự đoán là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nga vào ngày 18/3 tới. Ông Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập và nếu giành chiến thắng, ông sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ thứ 4.

Tại Crimea, kỹ sư Andrei Lukinykh, người lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu tổng thống Nga kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, cho biết Tổng thống Putin là ứng cử viên duy nhất mà Lukinykh tin rằng có thể mang lại sự ổn định cho nước Nga trong giai đoạn khó khăn.

“Có câu nói rằng, đừng thay ngựa giữa dòng. Không giống các ứng viên khác, ứng viên của tôi (ông Putin) có thể mang lại sự ổn định cần thiết”, ông Lukinykh nói.

Yulia Dyuzheva chụp ảnh tại triển lãm “Siêu Putin”. (Ảnh: Reuters)
Yulia Dyuzheva chụp ảnh tại triển lãm “Siêu Putin”. (Ảnh: Reuters)

Đối với Yulia Dyuzheva, nữ sinh viên 22 tuổi, những tiến bộ của nền kinh tế Nga trong 17 năm cầm quyền của Tổng thống Putin là yếu tố quan trọng khiến cô bỏ phiếu cho ông.

“Là một đại diện của thế hệ trẻ, tôi có thể nói rằng đối với chúng tôi, những người trẻ Nga, mọi cánh cửa đều mở. Tất cả mọi người đều có thể nắm lấy cơ hội và tận dụng các cơ hội đó, dù là ở khu vực nào”, Dyuzheva cho biết.

Alexander Reshetnyak chụp tại Stavropol, Nga ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)
Alexander Reshetnyak chụp tại Stavropol, Nga ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)

Alexander Reshetnyak, 42 tuổi, cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Putin trong cuộc bầu cử sắp tới.

“Tất nhiên, trong số các ứng cử viên hiện nay, theo tôi không ai có thể cạnh tranh với đương kim Tổng thống của chúng ta. Không có sự thay thế nào cả”, Reshetnyak khẳng định.

Anastasia Shevchenko chụp ảnh cùng chân dung ứng viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak. (Ảnh: Reuters)
Anastasia Shevchenko chụp ảnh cùng chân dung ứng viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 18/3, ông Putin sẽ chạy đua với 7 đối thủ khác để đặt chân tới Điện Kremlin, trong đó có nữ ứng viên duy nhất Ksenia Sobchak. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Trung tâm nghiên cứu dư luận công chúng Nga, nữ ứng viên này chỉ nhận được 2% phiếu ủng hộ.

Anastasia Shevchenko, 38 tuổi, quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Sobchak, cho biết cô muốn sự thay đổi trong cuộc bầu cử Nga.

“Tôi muốn thay đổi. Đầu tiên là thay đổi cách nước Nga vận hành. Tôi hy vọng sẽ có điều gì đó thay đổi. Đó là lý do tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình của ứng viên Sobchak”, Shevchenko nói.

Cử tri Natalia Dementieva ủng hộ ứng viên Sobchak. (Ảnh: Reuters)
Cử tri Natalia Dementieva ủng hộ ứng viên Sobchak. (Ảnh: Reuters)

Natalia Dementieva, một công dân Moscow, cho biết cô sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Sobchak vì muốn ủng hộ sự tự do.

“Sobchak nói sự thật một cách công khai. Cô ấy không nói dối. Cô ấy đã nêu lên những vấn đề bị coi là cấm kỵ trong chính quyền của chúng ta. Thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước sinh từ năm 1982-1987. Họ không có ký ức về Liên Xô. Nên họ ít sợ hãi hơn”, Dementieva cho biết.

Vitaly Bespalov xăm hình ứng viên Sobchak lên cánh tay. (Ảnh: Reuters)
Vitaly Bespalov xăm hình ứng viên Sobchak lên cánh tay. (Ảnh: Reuters)

Là một phóng viên, Vitaly Bespalov, 26 tuổi, ủng hộ ngôi sao truyền hình Ksenia Sobchak, thậm chí còn xăm hình nữ ứng viên này lên cánh tay.

“Tôi 26 tuổi. Trong suốt 18 năm qua, tôi chỉ sống dưới sự lãnh đạo của một tổng thống duy nhất. Tôi đã chờ đợi sự thay đổi quá lâu rồi”, Bespalov cho biết.

Cử tri Alexei Gruk (Ảnh: Reuters)
Cử tri Alexei Gruk (Ảnh: Reuters)

Ứng viên Pavel Grudinin của đảng Cộng sản Nga, một ông chủ nông trang giàu có, cũng là gương mặt nhận được sự quan tâm của dư luận.

Alexei Gruk, một thợ cơ khí từ St. Petersburg, cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Cộng sản và mong muốn thay đổi các vấn đề trong nước, song vẫn giữ nguyên chính sách đối ngoại hiện tại của Nga.

Sinh viên 21 tuổi Maxim Gubsky (Ảnh: Reuters)
Sinh viên 21 tuổi Maxim Gubsky (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc bầu cử Nga năm nay, nhiều cử tri chờ đợi sự xuất hiện của các gương mặt lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Putin - người có nhiều năm công tác tại Điện Kremlin.

Sinh viên Maxim Gubsky, 21 tuổi, ủng hộ ứng viên tổng thống Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do. “Tôi không kỳ vọng ông Putin sẽ thay đổi mọi thứ. Và lịch sử đã chứng minh điều này. Có rất ít sự thay đổi trong vòng 20 năm qua… khi nhìn vào sự thay đổi trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi cần một tổng thống mới, những khát vọng mới và quyết định mới”, Gubsky nói.

Sinh viên Svyatoslav Lomakin kỳ vọng sự thay đổi. (Ảnh: Reuters)
Sinh viên Svyatoslav Lomakin kỳ vọng sự thay đổi. (Ảnh: Reuters)

Sinh viên Svyatoslav Lomakin, 19 tuổi, cũng ủng hộ ứng viên Vladimir Zhirinovsky. Nam sinh kỳ vọng sự thay đổi cho nước Nga từ lá phiếu của mình.

“Tôi muốn thay đổi thực sự để cải thiện cuộc sống của chúng tôi. Tôi muốn có thêm cơ hội cho người trẻ, vì thế chúng tôi có thể tận hưởng cuộc sống của chúng tôi”, Svyatoslav Lomakin nói với Reuters.

Veronika Baikova quyết định không đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)
Veronika Baikova quyết định không đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Một số người Nga quyết định không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới, trong đó có Veronika Baikova, 41 tuổi.

“Tôi và các bạn của tôi sẽ không tới điểm bỏ phiếu. Chúng tôi không tin vào cuộc bầu cử này. Còn nếu tôi đi bỏ phiếu, tôi sẽ không bỏ phiếu cho ai cả”, Baikova nhấn mạnh.

Grigory Kulihovshikh kêu gọi tẩy chay bầu cử Nga. (Ảnh: Reuters)
Grigory Kulihovshikh kêu gọi tẩy chay bầu cử Nga. (Ảnh: Reuters)

Grigory Kulihovshikh, 26 tuổi, là chuyên gia công nghệ thông tin và ủng hộ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny - người không được phép tham gia bầu cử Nga.

“Đây không phải là đất nước của tương lai. Đây là đất nước bị mắc kẹt trong quá khứ. Tôi không thể hình dung ra tương lai ở thời điểm hiện tại”, Kulihovshikh nói.

Thành Đạt

Tổng hợp