1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khảo sát: 81% người Nga bỏ phiếu cho ông Putin trong bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Kết quả cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 81% cử tri Nga cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: AFP)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: AFP)

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga ngày 12/1 dẫn kết quả của một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây cho thấy, 81,1% số người Nga tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Cộng sản (CPRF) Pavel Grudinin chỉ nhận được 7,6% tỷ lệ ủng hộ.

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Nga dành cho các ứng viên tổng thống khác ngoài ông Putin rất thấp. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky cũng chỉ nhận được 4,2% tỷ lệ ủng hộ. Như vậy ông Zhirinovsky là người xếp ở vị trí thứ 3 sau Tổng thống Putin và ông Grudinin trong cuộc khảo sát lần này.

Kết quả khảo sát cho thấy ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Nga Ksenia Sobchak nhận được 0,7% số phiếu ủng hộ từ các cử tri tham gia khảo sát, tăng 0,4% so với tháng trước. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Yabloko Grigory Yavlinsky nhận được 0,6%. Khoảng 0,4% số cử tri Nga đồng ý bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng Phát triển Boris Titov, trong khi 0,6% nói rằng họ sẽ ủng hộ cho các ứng viên khác và 4,4% hiện vẫn chưa biết sẽ bầu chọn cho ai.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga thực hiện từ ngày 8-10/1 đối với 3.000 người Nga trên 18 tuổi. Những người được lấy ý kiến đều là các cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nga vào ngày 18/3 tới.

Tính đến nay, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) mới chỉ xác nhận hai trường hợp chính thức đủ điều kiện trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Nga là hai đại diện của đảng CPRF và LDPR Pavel Grudinin và Vladimir Zhirinovsky. Hồ sơ của hai ứng viên này được xem là hợp lệ theo quy định.

Tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập, đương kim Tổng thống Putin phải thu thập được ít nhất 300.000 chữ ký của người ủng hộ để trở thành ứng viên chính thức. Theo phát ngôn viên đội ngũ tranh cử của Tổng thống Putin, ông Andrei Kondrashov, tính đến nay đã có 408.000 người ký ủng hộ nhà lãnh đạo Nga đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Thành Đạt

Theo TASS