1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tăng cao, Philadelphia khôi phục quy định đeo khẩu trang

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức thành phố Philadelphia, Mỹ đã quyết định tái áp đặt quy định đeo khẩu trang trong nhà tại các địa điểm công cộng, trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng cao từ đầu tháng 4.

Ca Covid-19 tăng cao, Philadelphia khôi phục quy định đeo khẩu trang - 1

Trẻ em tiêm vaccine Covid-19 tại Philadelphia, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 11/4, chính quyền thành phố Philadelphia đã chính thức yêu cầu tất cả người dân thực hiện đeo khẩu trang trong nhà tại các địa điểm công cộng như trường học, nhà hàng và công sở.

Quyết định trên hiệu lực từ ngày 18/4, đưa Philadelphia trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ thực hiện tăng cấp độ phòng dịch sau khi số ca nhiễm tăng cao đột biến do ảnh hưởng của chủng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Theo tiến sĩ Cheryl Bettigole, ủy viên phụ trách y tế của Hội đồng Thành phố Philadelphia, số ca nhiễm mới ở thành phố đông dân thứ 6 Mỹ này đã tăng trên 50% kể từ đầu tháng 4.

Biện pháp mới của chính quyền thành phố Philadelphia làm dấy lên lo ngại về việc BA.2 lây lan mạnh có thể dẫn đến làn sóng dịch mới tại Mỹ, tương tự những gì đang xảy ra ở châu Âu. "Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt với làn sóng ca nhiễm mới tăng cao, từ đó làm tăng số ca nhập viện và tử vong", tiến sĩ Bettigole cho biết.

Tuy vậy, bà Bettigole cũng lên tiếng trấn an dư luận và khẳng định thành phố Philadelphia sẽ tiếp tục mở cửa. Bà cho biết những biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn sẽ không được áp dụng nếu người dân tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà và số ca nhiễm mới được kiểm soát.

Trong khi đó tại châu Âu, một làn sóng dịch mới đang dần hình thành do đặc tính lây lan nhanh gấp 1,5 lần Omicron và khó bị phát hiện BA.2. Ngoài ra, việc gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và sự suy giảm khả năng miễn dịch theo thời gian của vaccine cũng đóng góp đáng kể vào sự hình thành của làn sóng dịch mới. Trong những tuần cuối tháng 3, số ca nhiễm hàng ngày tại Đức đã tăng lên mức 200.000-300.000 ca một ngày. 

Theo Reuters, CBS