1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil: Biểu tình lại bùng nổ, Tổng thống hủy công du nước ngoài

(Dân trí) - Brazil đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ và bạo lực mới khi ước tính có tới khoảng 800.000 người đổ ra đường. Tình hình khiến Tổng thống Dilma Rousseff phải hủy lịch trình công du tới Nhật.

Theo hãng tin BBC, những đoàn người biểu tình khổng lồ đã đổ ra các đường phố tại Rio de Janeiro. Cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài tòa thị chính thành phố.

Rất đông người biểu tình đã xuống đường tại Brazil
Rất đông người biểu tình đã xuống đường tại Brazil

Tại thành phố Salvador ở phía Bắc, cảnh sát đã bắn đạn cao su và hơi cay để ngăn chặn người biểu tình tiến vào khu vực đang diễn ra một trận bóng đá quốc tế.

Các cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng và dịch vụ công cùng các vấn đề khác đã khiến Tổng thống Dilma Rousseff quyết định hủy chuyến công du tới Nhật, dự kiến diễn ra từ ngày 26 – 28/6, một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tại Rio de Janeiro, xô xát giữa những người biểu tình đeo mặt nạ với cảnh sát trong đêm thứ Năm đã khiến ít nhất 29 người bị thương.

Một số nguồn tin khẳng định, chỉ riêng thành phố này đã có khoảng 300.000 người tham gia biểu tình chống chính phủ.

Cơ quan chức năng tại Rio phải phong tỏa khu vực quanh tòa nhà cơ quan lập pháp của bang này cũng như văn phòng của thống đốc bang, cung điện Guanabara và văn phòng thị trưởng thành phố.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều cửa hàng tại trung tâm Rio đã bị những kẻ quá khích cướp phá, bất chấp việc nhiều chủ cửa hàng cũng như các ngân hàng đã dùng hàng rào gỗ để bảo vệ cơ sở kinh doanh của mình.

Tại thủ đô Brasilia, người biểu tình đã đốt một đám lửa nhỏ trước lối vào Bộ ngoại giao nước này, nhưng sau đó bị cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và đạn cao su đẩy lùi. Các tòa nhà chính phủ khác tại thành phố này cũng bị tấn công khiến cảnh sát phải can thiệp, giải tán đám đông. Có ít nhất 26 người đã bị thương.

Trước thêm trận đấu giữa Nigeria và Uruguay trong khuôn khổ Cúp các Liên đoàn châu lục, xô xát cũng đã xảy ra khi người biểu tình tìm cách vượt qua một rào chắn do cảnh sát dựng lên gần sân vận động.

Nhiều vụ xô xát cũng được ghi nhận tại thành phố Porto Alegre ở phía Nam và Campinas ở phía Bắc của Sao Paulo. Trong đó tại Sao Paulo, cảnh sát cho biết khoảng 100.000 người đã tụ tập tại khu đại lộ Avenida Paulista.

Theo ước tính của hãng tin AFP, trong ngày hôm qua tổng cộng khoảng 800.000 người trong tổng số 190 triệu dân Brazil đã xuống đường biểu tình.

“Brazil, quốc gia của tham nhũng”, “chúng tôi muốn một chính sách kinh tế nghiêm túc”, “Đủ rồi, đã đến lúc phải lên tiếng” và “Brazil đang thức tỉnh” là một vài trong số những khẩu hiệu được người biểu tình mang theo.

“Tôi biết rằng về nguyên tắc đăng cai World Cup là tốt cho Brazil. Việc này sẽ giúp đem đến sự phát triển và tiền bạc. Nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, chính phủ luôn lãng phí tiền bạc”, Thiago, 28 tuổi, một sinh viên ngành y tuyên bố.

Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra sau ngày 2/6, khi chính quyền Brazil quyết định tăng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm. Đến nay, dù quyết định này đã được 2 thành phố lớn nhất là Rio và Sao Paulo rút lại nhưng người biểu tình vẫn chưa hết giận dữ bởi họ cho rằng tình trạng tham nhũng, dịch vụ công chất lượng kém cũng như chi phí đăng cai World Cup khổng lồ là khó chấp nhận. Họ cho rằng lẽ ra chính phủ nên đầu tư cho giáo dục và y tế.

Một số hình ảnh về làn sóng biểu tình mới tại Brazil hôm 20/6

Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá

Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá
Một ngân hàng tại Rio bị cướp phá

Thanh Tùng
Theo BBC, AFP