1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil hoãn tăng giá vé xe buýt vì biểu tình dữ dội

(Dân trí) – Chính quyền hai thành phố lớn nhất Brazil hôm qua đã phải rút lại quyết định tăng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm, sau khi vấp phải sự phản ứng dữ dội của người biểu tình suốt nhiều ngày qua.

Dù vậy, theo hãng tin AP, nhiều người bày tỏ hoài nghi rằng động thái trên có thể hạ nhiệt các cuộc biểu tình, vốn đã không dừng lại ở bày tỏ sự giận dữ đối với việc tăng giá vé mà còn là sự phản ứng trước tình trạng dịch vụ công cộng yếu kém.

Cảnh sát Brazil vất vả ngăn chặn người biểu tình
Cảnh sát Brazil vất vả ngăn chặn người biểu tình

“Vấn đề không chỉ là giá vé”, Camila Sena, một sinh viên đại học 18 tuổi có mặt trong cuộc biểu tình tại thành phố Niteroi cho biết. “Mọi người đã quá chán ghét hệ thống này, quá chán ngán đến mức họ yêu cầu phải có sự thay đổi”.

“Không phải chúng tôi chống lại World Cup, hoàn toàn không phải vậy. Nó sẽ giúp đem đến cho Brazil những điều tốt đẹp. Chỉ có điều chúng tôi đang muốn đấu tranh chống lại nạn tham nhũng mà World Cup chính là một cái cớ cho nó”, Sena khẳng định.

Khoảng 200 người đã chặn tuyến cao tốc Anchieta, nối thành phố lớn nhất Brazil Sao Paulo với cảng Santos. Tại thành phố Fortaleza ở phía Đông Bắc, theo BBC, ít nhất 30.000 người biểu tình đã xô xát với cảnh sát, những người đang cố gắng ngăn chặn người biểu tình tràn vào sân vận động Castelao, trước trận đấu của Brazil với Mexico.

Các cuộc biểu tình lớn tại Brazil hiếm khi xảy ra
Các cuộc biểu tình lớn tại Brazil hiếm khi xảy ra

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng bom khói, đạn cao su và hơi cay để ngăn chặn người biểu tình vượt qua một trạm gác cách sân vận động khoảng 3km. Một xe cảnh sát đã bị người biểu tình phóng hỏa. Trong ngày hôm nay, các nhà tổ chức biểu tình tiếp tục kêu gọi người dân xuống đường tại Sao Paulo và Rio.

Chính quyền Brazil đã phải cử nhiều binh sỹ của lực lượng tinh nhuệ tăng cường cho các thành phố Fortaleza, Rio, Belo Horizonte, Salvador và Brasilia để đảm bảo an ninh.

Trong một bản báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền Brazil cho biết cần tới 13,3 tỷ USD cho các dự án xây sân vận động, hiện đại hóa sân bay và các dự án phục vụ World Cup 2014 khác. Chính quyền trung ương, các bang và các thành phố đang chi hơn 12 tỷ USD cho các dự án nhằm đăng cai Thế vận hội tại Rio.

Thanh Tùng
Theo AP, BBC