1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Bông hồng thép" đầu tiên trở thành phi công F-35 trong lực lượng dự bị Không quân Mỹ

(Dân trí) - Nữ đại tá Regina Sabric đã trở thành phi công nữ đầu tiên trong lực lượng không quân dự bị Mỹ lái F-35A Lightning II, một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới.

Đại tá Regina Sabric (Ảnh: Không quân Mỹ)
Đại tá Regina Sabric (Ảnh: Không quân Mỹ)

Đại tá Sabric đến từ Tobyhanna, Pennsylvania đã trở thành nữ phi công đầu tiên điều khiển máy bay chiến đấu đa nhiệm F-35A Lightning II do hãng Lockheed Martin sản xuất trong lực lượng không quân dự bị Mỹ.

Hiện bà Sabric cũng là chỉ huy của phi đội máy bay chiến đấu số 419 đóng tại căn cứ không quân Hill, bang Utah. Tại đây, bà nhận nhiệm vụ chỉ huy 1.200 quân nhân dự bị, những người được đào tạo để vận hành, bảo trì, hỗ trợ nhiệm vụ tác chiến với máy bay chiến đấu F-35A. Phi đội 419 là phi đội F-35A dự bị duy nhất của quân đội Mỹ.

Trong 22 năm phục vụ trong quân đội Mỹ, đại tá Sabric từng lái 10 loại máy bay khác nhau, thực hiện tổng cộng 2.500 giờ bay. Bà đã điều khiển các máy bay huấn luyện T-34, T-39, T-1 và T-37. Bà cũng có kinh nghiệm lái các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 hay điều khiển máy bay không người lái MQ-9 Predator hay máy bay đặc nhiệm C-146. Bà Sabric cũng từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong lực lượng không quân dự bị tại Lầu Năm Góc.

Nữ đại tá này tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ thuật hàng không vũ trụ tại đại học bang Pennsylvania và thạc sĩ an ninh quốc gia từ trường đại học Quân đội Mỹ.

“Gia đình tôi có thể kể cho bạn nghe tôi khao khát trở thành phi công lái máy bay chiến đấu nhường nào. Tôi luôn phấn khích về hàng không và vũ trụ. Cha tôi là một phi công và khi ông ấy đưa tôi tới một triển lãm hàng không khi tôi còn bé, tôi đã bị choáng ngợp trước những chiếc máy bay. Từ đó tới nay tôi luôn tin sẽ trở thành một phi công”, bà Sabric nói.

Bà Sabric cho rằng kiến thức, kinh nghiệm trong ngành hàng không là một lợi thế của bản thân. Bà cho biết bà rất hạnh phúc vì có cơ hội điều khiển nhiều loại máy bay vì những trải nghiệm này giúp bà trở thành một phi công tốt hơn.

Bằng việc trở thành phi công lái F-35A, bà Sabric đã gia nhập hàng ngũ phi công điều khiển máy bay chiến đấu có kỹ năng cao nhất thế giới. Hiện thời, mới chỉ có 3 phụ nữ đạt đủ tiêu chuẩn để lái máy bay F-35A trong lực lượng không quân Mỹ và bà Sabric là phi công nữ đầu tiên và duy nhất của lực lượng không quân dự bị làm được điều này.

Đức Hoàng

Theo Business Insider