1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng trẻ nhất của Thụy Điển từ chức vì say xỉn

(Dân trí) - Bà Aida Hadzialic, 29 tuổi, Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Thụy Điển, ngày 13/8 đã tuyên bố từ chức sau khi bị bắt gặp lái xe trong tình trạng say xỉn.


Bộ trưởng Bộ Trung học, Giáo dục và Đào tạo người trưởng thành Thụy Điển Aida Hadzialic (Ảnh: government.se)

Bộ trưởng Bộ Trung học, Giáo dục và Đào tạo người trưởng thành Thụy Điển Aida Hadzialic (Ảnh: government.se)

Khi bị cảnh sát kiểm tra đột xuất vào tối ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ Trung học, Giáo dục và Đào tạo người trưởng thành Thụy Điển Aida Hadzialic bị phát hiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi lái xe. Qua kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của bà Hadzialic ở mức 0,2gr/lít máu. Đây là mức vừa đủ đề coi là vi phạm luật giao thông ở Thuỵ Điển.

Tại cuộc họp báo hôm 13/8, Bộ trưởng Aida Hadzialic cho biết bà đã uống 2 ly rượu trong buổi hoà nhạc ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trước khi lái xe về thành phố Malmo.

Hãng tin Aftonbladet của Thuỵ Điển dẫn lời Bộ trưởng Hadzialic nói: "Sau buổi hoà nhạc, tôi đã quyết định tự lái xe về Malmo với suy nghĩ rằng hai cốc rượu sẽ không ảnh hưởng tới mình. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận đó là sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Tôi quyết định từ chức vì tôi nghĩ rằng việc tôi làm là một việc rất nghiêm trọng".

Cùng ngày, trong một thông báo, Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Lofven cho biết ông đồng ý với "cách đánh giá nghiêm túc vấn đề" của Bộ trưởng Hadzialic, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn về những nỗ lực của bà trong thời gian qua.

Thủ tướng Lofven đã nói: "Bả ấy đã gây ấn tượng với sáng kiến giúp 50.000 người trưởng thành có cơ hội để đào tạo lại nghề mới hoặc học tiếp, qua đó giúp nhiều người có công ăn việc làm. Bà ấy cũng đã giới thiệu về quyền được giáo dục của người lớn và tăng cường nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu về lao động có tay nghề của thị trường trong tương lai".

Theo luật của Thuỵ Điển, bà Hadzialic không chỉ bị phạt tiền và cấm lái xe mà còn có thể phải ra hầu toà. Văn phòng Công tố viên Thuỵ Điển thông báo quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Bà Hadzialic, trúng cử vào năm 2014 khi mới 27 tuổi và đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất cũng như là bộ trưởng đầu tiên của Thuỵ Điển theo đạo Hồi. Bà Hadzialic là người gốc Bosnia - Herzegovina. Gia đình của bà đã chuyển tới Thuỵ Điển để tránh cuộc nội chiến khi bà mới 5 tuổi.

Ngọc Anh

Theo IBT