1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc Phòng và Tổng thống Pháp sẽ lần lượt thăm Việt Nam trong năm 2016

(Dân trí) - Đó là thông tin vừa được ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Pháp, cho biết trong buổi gặp gỡ với báo chí tại thành phố Hố Chí Minh ngày 21/3 nhân chuyến thăm Việt Nam của ông.

Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Pháp có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-21/3/2016. Ông Bartolone đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sáng 21/3, ông Claude Bartolone đã có cuộc hội đàm với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Claude Bartolone cho biết, mục tiêu của Pháp là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam (được ký kết vào tháng 9/2013 tại Paris) trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, năng lượng và hợp tác.

Chuyến thăm đã phát huy mối quan hệ ưu tiên giữa hai nước và phát triển các trao đổi, thỏa thuận đạt được.


Chủ tịch Quốc hội Pháp cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam gặp mặt báo giới tại TPHCM

Chủ tịch Quốc hội Pháp cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam gặp mặt báo giới tại TPHCM

Theo Chủ tịch Quốc hội Pháp, giữa 2 quốc gia có nhiều điểm tương đồng về phương hướng, đường lối, quan điểm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Trong thời gian tới, Pháp sẽ tăng cường các chuyến thăm cấp cao. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian sẽ sang thăm Việt Nam sau khi kết thúc tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào các ngày 5-6/6 tới. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng dự kiến sang thăm Việt Nam vào nửa cuối năm 2016.

“Các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa 2 nước rất quan trọng. Hai bên đã đạt được những phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Tôi đã trao đổi với ngài Tổng thống François Hollande. Ngài Tổng thống cho biết rất mong muốn được sang thăm Việt Nam trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội Pháp nói.

Về vấn đề Biển Đông, ông Claude Bartolone cho rằng, quan điểm của Pháp rõ ràng, nhất quán về Biển Đông vì Pháp là cường quốc hàng hải ra vào khu vực Thái Bình Dương. Pháp kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không trong khu vực này.


Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng giữa 2 quốc gia có nhiều điểm tương đồng về phương hướng, đường lối, quan điểm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng giữa 2 quốc gia có nhiều điểm tương đồng về phương hướng, đường lối, quan điểm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Vấn đề hợp tác quốc phòng giữa 2 nước sẽ được bàn cụ thể khi Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đến Việt Nam.

“Chúng tôi đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về sự cần thiết tăng cường trao đổi ngoại giao nghị viện giữa 2 nước. Chỉ có trao đổi, chia sẻ mới có thể hợp tác và tìm ra giải pháp các vấn đề mà chúng ta đang quan tâm cả kinh tế lẫn chính trị”, ông Claude Bartolone nói.

Nhân chuyến thăm tại Việt Nam của ông Claude Bartolone, Đại sứ quán Pháp đã ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bản ghi nhớ hợp tác về việc tiếp nhận các tình nguyện viên người Pháp tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam, với sự hiện diện của Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển. Thỏa thuận này nhằm mục đích phát triển sự hiện diện của các tình nguyện viên Pháp tại các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam, để hỗ trợ việc học tập và giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Công Quang