1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên thăm tàu sân bay trên Biển Đông ngày mai

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ lên thăm tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt trên Biển Đông vào ngày mai 5/11. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein dự kiến sẽ cùng tham gia chuyến thăm này.

 


Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: US Navy)

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: US Navy)

Phát biểu sau một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng khu vực tại Kuala Lumpur, Malaysia vào hôm nay 4/11, Bộ trưởng Carter cho biết ông sẽ bay ra thăm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, hiện “đang tiến hành các hoạt động thông thường trong khi đang di chuyển trên Biển Đông”.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cũng đi cùng người đồng cấp Mỹ và họ dự kiến sẽ trở trên tàu khoảng 2 giờ.

“Sự hiện diện của tàu USS Theodore Roosevelt, và chuyến thăm của chúng tôi, là một biểu tượng cho cam kết mạnh mẽ của Mỹ nhằm tái cân bằng và tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương đối với Mỹ”, ông Carter nói, nhắc tới sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ sang khu vực.

Không có thông tin về việc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ đi vào khu vực nào khi Bộ trưởng Carter lên thăm tàu. Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng tàu sẽ không lại gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phép ở Biển Đông vào thời điểm ông Carter lên thăm, và tàu không tiến hành hoạt động tự do hàng hải như tàu khu trục dẫn đường USS Lassen đã làm hồi tuần trước.

Chuyến thăm tàu sân bay của ông Carter được dự đoán sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, sau khi Mỹ điều tàu chiến USS Lassen vào vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông hôm 27/10.

Ông Carter tới Malaysia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và 8 đối tác Úc New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Nga (ADMM+). Hội nghị đã kết thúc hôm nay mà không đưa ra được tuyên bố chung do bất đồng về Biển Đông.

An Bình

Theo AFP