1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về những hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quy tắc quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (Ảnh: Getty)

Trung Quốc “hung hăng” hơn trong đại dịch Covid-19

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ngày 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Trung Quốc trở nên “hung hăng” hơn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

“Những gì chúng ta đã chứng kiến trong 7 tháng qua liên quan tới Covid-19, chúng ta chứng kiến Trung Quốc trở nên hung hăng hơn, cố gắng tìm cách lợi dụng thảm kịch Covid-19 để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của họ. Họ đã hành động quá trớn và chúng ta đã chứng kiến họ tiếp tục phô diễn sức mạnh ở Biển Đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói tại Diễn đàn An ninh Aspen ngày 5/8.

Trả lời câu hỏi tại diễn đàn, Bộ trưởng Esper nói rằng tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam.

“Họ tiếp tục cưỡng ép các nước khác. Họ triển khai binh sĩ dọc Đường Kiểm soát Thực tế ở Ấn Độ. Chúng ta đang chứng kiến họ hành xử theo cách không phù hợp với chuẩn mực quốc tế, quy tắc hành vi”, ông Esper nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cách tốt nhất để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc là đa phương hóa các nỗ lực nhằm vào Bắc Kinh.

“Đó là cách tốt nhất để đẩy lùi các hành vi xấu của Trung Quốc ở Thái Bình Dương”, ông Esper nhận định, đồng thời nói thêm rằng mối đe dọa do Trung Quốc gây ra không chỉ trong phạm vi khu vực, mà còn trên quy mô toàn cầu.

Trung Quốc hành động “gây bất ổn” tại Biển Đông

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman ngày 6/8 thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc điện đàm để trao đổi về căng thẳng leo thang liên quan tới vấn đề Biển Đông và Đài Loan.

“Ông Esper đã bày tỏ quan ngại về hành động gây bất ổn của Trung Quốc tại Đài Loan và Biển Đông, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. cũng như chia sẻ thêm dữ liệu về Covid-19”, ông Hoffman nói với các phóng viên tại Washington.

“Có những nghĩa vụ mà chính phủ Trung Quốc đang có trách nhiệm phải thực hiện theo các thỏa thuận của Tổ chức Y tế Thế giới, do vậy họ cần cung cấp các mẫu bệnh để có thêm dữ liệu. Chuyện này chưa được thực hiện và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục cải thiện việc chia sẻ thông tin trong vấn đề này”, người phát ngôn Lầu Năm Góc dẫn lời ông Esper nói.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc tuân thủ luật pháp, quy chuẩn và thông lệ quốc tế, cũng như thực thi các cam kết của mình”, ông Hoffman cho biết.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, “hai bên thống nhất sẽ phát triển các hệ thống cần thiết cho liên lạc trong khủng hoảng và giảm thiểu nguy cơ".

Bộ trưởng Esper trước đó từng tuyên bố rằng, ông hy vọng sẽ tới thăm Trung Quốc vào cuối năm nay để cải thiện các kênh “liên lạc khủng hoảng” và giải quyết các vấn đề nằm trong lợi ích chung của hai nước.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cũng “hối thúc phía Mỹ ngừng sử dụng từ ngữ và hành động sai lầm, cải thiện khả năng kiểm soát nguy cơ hàng hải, tránh thực thi những bước đi nguy hiểm có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực”.