1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc trước chuyến công du châu Á

(Dân trí) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã bày tỏ quan ngại của Mỹ về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như hành động mà Washington coi là "ngoại giao bẫy nợ" của Trung Quốc với các nước nhỏ.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Reuters)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trên đường công du châu Á bắt đầu từ hôm nay 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, Washington đặc biệt quan ngại về các hành động của Trung Quốc "bóc lột" nước nhỏ cũng như quân sự hóa Biển Đông.

"Chúng tôi tiếp tục quan ngại về hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại các thực thể trên Biển Đông", Bộ trưởng Mattis nói, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa Biển Đông bất chấp cam kết ngược lại của giới lãnh đạo nước này.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm, Mỹ cũng quan ngại những hành động của Trung Quốc mà Washington coi là "bóc lột về kinh tế" bằng việc khuyến khích các nước nhỏ vay nợ chồng chất ngay cả khi các quốc gia đó khó lòng trả nợ.

Bộ trưởng Mattis cũng nhấn mạnh, Mỹ muốn một mối quan hệ công bằng, có đi có lại, "tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền tất cả các quốc gia cho dù đó là nước lớn hay nước nhỏ".

"Chúng tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc", Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh. Ông cho rằng, Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác trong nhiều vấn đề như vấn đề Triều Tiên. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc có thể đôi khi sẽ "dẫm lên chân nhau" với vai trò là 2 nước lớn ở Thái Bình Dương và do vậy hai bên cần tìm cách để ổn thỏa mối quan hệ.

Tháng trước, một tàu hải quân Trung Quốc suýt va chạm với tàu USS Decatur của Mỹ gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông và buộc Mỹ hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis tới Bắc Kinh. Mỹ đã chỉ trích hành động này của tàu Trung Quốc là nguy hiểm, thiếu chuyên nghiệp, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, eo biển Đài Loan hay bất cứ vùng biển nào được luật pháp quốc tế cho phép.

Về vụ việc này, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đổ lỗi cho Mỹ, cho rằng tàu USS Decatur hoạt động quá gần vùng biển Trung Quốc. Ông Thôi nói rằng, Bắc Kinh không có lỗi trong vụ việc bởi tàu chiến của họ không hoạt động ở vùng biển California hay Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mattis đã bác bỏ lập luận trên và nói rằng kể cả các tàu Trung Quốc không hoạt động ở Vịnh Mexico, thì họ cũng đang hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Những chỉ trích của Bộ trưởng Mattis nhằm vào Trung Quốc đưa ra ngay trước thềm chuyến công du châu Á. Sau chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam từ 16-17/10, Bộ trưởng Mattis sẽ tới Singapore để dự Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN vào ngày 18/10.

Minh Phương

Theo SCMP