1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Giáo dục Pháp gây tranh cãi vì lý do cho con học trường tư

An Hoàng

(Dân trí) - Phát ngôn cho con học trường tư của tân Bộ trưởng Giáo dục Pháp khiến dự luận dậy sóng, gây tác động xấu lên nỗ lực cải tổ nội các của Tổng thống Emmanuel Macron.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp gây tranh cãi vì lý do cho con học trường tư - 1

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Amelie Oudea-Castera (Ảnh: AFP).

Chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, bà Amelie Oudea-Castera, phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bà chuyển con trai sang học trường tư với lý do "cảm thấy thất vọng vì trường công thiếu giáo viên và vắng tiết quá nhiều".

Tuy nhiên, Florence, giáo viên cũ của con trai bà, đã phản bác ý kiến này. Giáo viên đã nghỉ hưu này khẳng định chưa từng để trống tiết mà không có giáo viên đứng lớp thay. Ngoài ra, nguyên nhân thực sự khiến bà Castera và chồng chuyển trường cho con vào năm 2009 là vì trường đã từ chối cho cậu bé lên lớp sớm 1 năm.

Nhà báo Nicolas Poincare, người có con trai học cùng trường công, cũng lên tiếng ủng hộ cựu giáo viên này. "Trong  8 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp giáo viên nghỉ tiết mà không có giáo viên dạy thay", ông Poincare chia sẻ với đài truyền hình Pháp.

Nhiều quan chức từ các công đoàn trong ngành giáo dục ngày 15/1 đề nghị Bộ trưởng Castera xin lỗi công khai. Rodrigo Arenas, một nghị sĩ của đảng cực tả La France Insoumise (LFI) viết trên mạng xã hội: "Nếu Bộ trưởng thực sự đã nói dối, bà ấy không thể đảm nhận vị trí đứng đầu ngành giáo dục".

Tuần trước, bà Oudea Castera được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Giáo dục, bên cạnh vị trí Bộ trưởng Thể thao bà đã đảm nhận trước đó. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng bổ nhiệm Thủ tướng Pháp trẻ nhất trong lịch sử, ông Gabriel Attal, 34 tuổi.

Đây đều là những nước đi trong nỗ lực cải tổ nội các ở nhiệm kỳ thứ 2 đầy khó khăn của ông Macron. Nếu những rắc rối xoay quanh câu chuyện trường công - trường tư, vốn vô cùng nhức nhối trong ngành giáo dục ở nước Pháp, không được giải quyết triệt để, đây có thể sẽ là cuộc khủng hoảng đầu tiên cho nội các mới.

Theo Guardian