1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Ngoại giao: Việt Nam mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Bộ Ngoại giao: Việt Nam mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Trong cuộc họp báo vào chiều nay 24/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Venezuela khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam “luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định”.

“Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Venezuela vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai khu vực cũng như trên toàn thế giới”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo với công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, ngày 23/1, ông Juan Guaido, 35 tuổi, người được bầu làm lãnh đạo quốc hội Venezuela hôm 5/1, đã tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Caracas. 

Đáp lại việc ông Guaido tự nhận là tổng thống lâm thời, đương kim kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bài phát biểu trên truyền hình trực tiếp đã cáo buộc phe đối lập âm mưu đảo chính với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tổng thống Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ đồng hồ.

Thành Đạt