1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Mỹ bất ngờ lộ diện gần thành phố Raqqa, Syria

Đã xuất hiện những bức ảnh cho thấy sự hiện diện của quân Mỹ gần thành phố Raqqa của Syria.

Ảnh: RT
Ảnh: RT

Phóng viên kênh truyền hình RT ngày 30/3 đã ghi lại được những hình ảnh này gần sát tuyến mặt trận bên phía Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Peyhon tiết lộ một số binh sĩ Mỹ đã giúp lực lượng vũ trang của người Kurd tiến hành chiến dịch ở thành phố Tabka gần Raqqa.

Theo lời Peyhon, Không quân Mỹ đưa dân quân người Kurd đến khu vực chiến dịch, nhưng binh sĩ Mỹ không tham gia hoạt động chiến sự.

Trước đó, một số bức ảnh do các phóng viên chiến trường tác nghiệp gần đập Tabka của Syria cũng cho thấy sự hiện diện của các lính Mỹ.

Đại diện Lực lượng Dân chủ Syria (các đơn vị Arab-Kurd tấn công Raqqa với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu) thừa nhận, trong một khoảng thời gian nhất định, các lính Mỹ đã cùng với họ giao tranh chống chiến binh IS.

Hiện Lầu Năm góc chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Theo Tùng Dương (tổng hợp từ Sputnik/RT)

Tiền Phong