1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bill Gates "ở ẩn" trong câu lạc bộ của tỷ phú giữa ồn ào ly hôn

Minh Phương

(Dân trí) - Tỷ phú Bill Gates được cho là "ở ẩn" nhiều tháng qua tại một câu lạc bộ golf dành cho giới giàu có ở California (Mỹ) trước khi vợ chồng ông chính thức thông báo ly hôn tuần trước.

Bill Gates ở ẩn trong câu lạc bộ của tỷ phú giữa ồn ào ly hôn - 1
Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda Gates ly hôn sau 27 năm chung sống (Ảnh: Getty).

Fox Business dẫn nguồn thạo tin cho biết, nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates, đã ở ẩn khoảng 3 tháng nay tại câu lạc bộ Vintage ở Indian Wells, California. Đây là một trong những cộng đồng câu lạc bộ khép kín và sang chảnh bậc nhất ở Mỹ.

Theo nguồn tin, sở dĩ Bill Gates ở ẩn tại đây lâu như vậy là bởi ông biết vụ ly hôn này không thể tránh khỏi.

Trang tin Page Six cho biết, trong tuần này, Bill Gates được nhìn thấy ở câu lạc bộ golf Vintage cùng với con gái lớn Jennifer, 25 tuổi, và bạn trai là triệu phú Ai Cập Nayel Nassar. Tỷ phú 65 tuổi này được cho là sở hữu một ngôi nhà tại trong khuôn viên câu lạc bộ.

Vintage là câu lạc bộ chủ yếu dành cho giới giàu có. Phí thành viên của câu lạc bộ này là 250.000 USD, trong khi giá nhà tại đây dao động từ 2,3 triệu USD đến 20 triệu USD. Ở trung tâm mảnh đất của câu lạc bộ là tổ hợp rộng gần 8.000m2 với nhà hàng, sapa hạng sang và các sân golf 18 lỗ.

Tỷ phú Bill Gates, 65 tuổi, được cho là đã chi 12,5 triệu USD để mua một biệt thự tại đây vào năm 1990. Biệt thự rộng 1.300m2 này có 6 phòng ngủ, 9 phòng tắm và nằm dọc sân golf. Mức độ riêng tư của câu lạc bộ Vintage được đánh giá cao đến mức nó được coi là nơi lý tưởng để tỷ phú Bill Gates ở ẩn để tránh những ồn ào, thị phi liên quan đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.

Bill và Melinda Gates thông báo ly hôn hôm 3/5 sau 27 năm chung sống và có với nhau 3 người con. Trong đơn ly hôn gửi tòa án, bà Melinda không nêu lý do cụ thể khiến vợ chồng họ "đường ai nấy đi" nhưng nói rằng cuộc hôn nhân này "không thể cứu vãn được nữa". Bà Melinda cho biết thêm, mặc dù ly hôn, nhưng họ vẫn sẽ làm việc cùng nhau tại Quỹ từ thiện Bill & Melinda - quỹ từ thiện mà cặp vợ chồng tỷ phú đã lập ra sau khi kết hôn vào năm 1994.

Thời báo phố Wall dẫn các nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Bill và Melinda đã lục đục từ nhiều năm trước và bà Melinda đã gặp các luật sư về ly hôn từ cuối năm 2019. Một trong những nguyên nhân dẫn đến lục đục được cho là do mối quan hệ của Bill Gates với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Sau một thời gian hòa giải bất thành, vợ chồng họ bắt đầu thảo luận kế hoạch thông báo ly hôn vào đầu năm nay. Dường như cặp đôi đã chờ đến khi cô con gái út qua 18 tuổi để thông báo ly hôn.

Theo hồ sơ tòa án, phiên tòa xét xử ly hôn đầu tiên giữa hai người sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới tại Washington.

Các thông tin trước đó cho biết, bà Melinda đã thuê một hòn đảo ở quốc đảo Grenada, Caribbean với giá 132.000 USD/đêm để ở ẩn trước thông báo ly hôn. Trong bình luận đầu tiên sau khi thông báo hôn nhân đổ vỡ, cuối tuần qua, bà Melinda đã đăng một bức ảnh chụp cùng 3 con với một dòng bình luận không hề đề cập đến tỷ phú Bill Gates cũng như cuộc hôn nhân của họ.