1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc biến thành đụng độ

(Dân trí) - Người biểu tình phong tỏa cơ quan ngoại giao và cơ sở kinh doanh của Nhật tại hơn 50 thành phố ở Trung Quốc trong bối cảnh tranh cãi về chủ quyền đảo leo thang. Tại một số thành phố, biểu tình đã biến thành bạo động.

  
Biểu tình phản đối Nhật đã lan rộng trên 50 thành phố của Trung Quốc.
Biểu tình phản đối Nhật đã lan rộng trên 50 thành phố của Trung Quốc.

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 15/9 cho biết, khoảng 150 người biểu tình đã tấn công một siêu thị Jusco, đập vỡ cửa sổ của siêu thị này bằng các ống thép.

 

Lãnh sự quán cho biết những người biểu tình đã cướp các hàng hóa bán trong cửa hàng và đập phá các thiết bị ở đây.

 

Thông qua mạng internet, những người tổ chức đã kêu gọi biểu tình tại hơn 50 thành phố trên toàn quốc vào ngày 15/9. Đây là ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên kể từ sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo Senkaku tới nay.

 

Hàng ngàn người biểu tình hôm qua đã bao vây Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Bắc Kinh, ném đá và chai lọ vào tòa sứ quán.

 

Một số người còn định nhảy vào Đại sứ quán khiến xảy ra cảnh giằng co với hàng trăm cảnh sát.

 

Tại thành phố Trùng Khánh, hàng nghìn người đã tổ chức diễu hành trước tòa nhà có tòa Lãnh sự của Nhật Bản. Một số người biểu tình đã có hành động bạo loạn như dùng ống thép đập vỡ cửa sổ và phá hỏng một tấm biển tại một bãi đậu xe.

 

Tòa Lãnh sự của Nhật Bản được đặt ở tầng 37, tầng cao nhất của tòa nhà này và các nhân viên của lãnh sự cho biết văn phòng lãnh sự không bị thiệt hại gì.

 

Tại thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây, khoảng 2000 người tham gia biểu tình đã giương cao các biểu ngữ khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là của Trung Quốc.

 
Người biểu tình ở những nơi khác tấn công nhà hàng Nhật và có nơi họ đã lật một chiếc xe hơi chế tạo tại Nhật.
 

Hôm thứ hai ngày 10/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi phía Nhật ngay lập tức rút lại quyết định mà Bắc Kinh gọi là “sai trái” và chấm dứt mọi hành động làm tổn hại đến chủ quyền Trung Quốc nếu không sẽ phải gánh chịu “mọi hậu quả”.

 

Tuy nhiên ông Dương không nói rõ hành động của Nhật sẽ dẫn đến hậu quả gì.

 

Tranh chấp quần đảo này được cập nhật liên tục trên truyền thông ở cả Trung Quốc, nơi sắp có thay đổi lãnh đạo và tại Nhật Bản, nơi chuẩn bị tổ chức bầu cử.

 

Vào cùng ngày sau khi Dương Khiết Trì cảnh báo Nhật “phải chịu hậu quả”, chính phủ Trung Quốc “công bố đường cơ sở và điểm cơ sở của lãnh hải xung quanh Điếu Ngư”, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết.

 

Hãng tin Reuters cho biết cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc đã cảnh cáo Nhật Bản “đang đùa với lửa” và rằng hành động của Nhật là “thách thức trắng trợn nhất đối với chủ quyền của Trung Quốc kể từ Thế chiến 2” trong khi Bộ Quốc phòng nước này đe dọa họ sẽ có thêm nhiều biện pháp trả đũa.

 

Mỹ đã lên tiếng kêu gọi hai nước Nhật, Trung giữ bình tĩnh trước những căng thẳng gia tăng trên Biển Hoa Đông.

Vũ Quý

Theo NHK, BBC