1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Trung Quốc bỏ họp tại Tokyo vì căng thẳng với Nhật

(Dân trí) – Thông tin từ IMF ngày 10/10 khẳng định thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị tại Tokyo. Cùng lúc đó các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cũng rút khỏi hội nghị quan trọng này để phản đối nước chủ nhà Nhật Bản.

Trước đó theo chương trình ông Zhou Xiaochuan, thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc dự kiến sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị quan trọng của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, ông Zhou sẽ không có mặt sau khi phía Trung Quốc thông báo lịch làm việc của ông không cho phép.
Thống đốc NHTW Trung Quốc Zhou Xiaochuan

Thống đốc NHTW Trung Quốc Zhou Xiaochuan

Tuy nhiên giới quan sát nhận định đây là hành động của Trung Quốc nhằm phản đối nước chủ nhà Nhật Bản vì những tranh chấp liên quan đến biển đảo thời gian qua. “2 ngày trước chúng tôi được thông báo rằng thống đốc Zhou có thể phải hủy bài diễn văn tại Tokyo do lịch làm việc không cho phép. Và giờ điều đó đã được khẳng định và phó thống đốc Yi Gang sẽ thay mặt ông ấy”, người phát ngôn của IMF khẳng định với Reuters.

Thông báo của IMF đã khẳng định thông tin của Tân Hoa Xã hôm 9/10 rằng phái đoàn Trung Quốc sẽ không có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhất, thay vào đó chỉ có phó thống đốc Yi Gang và thứ trưởng Bộ Tài chính Zhu Guangyao. Đây là điều bất thường trong thông lệ ngoại giao của nước này. 

Cũng trong ngày 9/10, Tân Hoa Xã khẳng định các ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước này bao gồm: Bank of China, ngân hàng Công thương, ngân hàng Kiến thiết và ngân hàng Nông nghiệp cũng không tham dự hội nghị. 

“Quyết định trên được các ngân hàng đưa ra sau khi quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng do chính phủ Nhật thông báo “mua lại” quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi”, bài viết trên Tân Hoa Xã tuyên bố.

Về phía mình, chính phủ Nhật khẳng định sự vắng mặt của thống đốc Zhou là một việc “đáng tiếc”. “Thật đáng tiếc khi người đại diện cho các cơ quan chức năng Trung Quốc không thể tham dự sự kiện quốc tế quan trọng tại Tokyo. Ở mọi cấp độ, quan hệ kinh tế Nhật – Trung là rất quan trọng và Nhật Bản sẽ tiếp tục liên lạc với Trung Quốc trên lập trường rộng hơn”, một quan chức chính phủ Nhật cho hay. 

Thanh Tùng
Tổng hợp