1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biệt đội Ukraine chuyên săn UAV tự sát của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Biệt đội Ukraine có nhiệm vụ bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Nga bằng thiết bị chiếu laser, súng trường sau khi thông tin trên ứng dụng đặc biệt.

Biệt đội Ukraine chuyên săn UAV tự sát của Nga - 1

Các thợ săn UAV của Ukraine (Ảnh: The Drive).

The Drive đưa tin, các thợ săn UAV của Ukraine đang được triển khai để đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tập kích dồn dập trong thời gian qua.

Cơ chế hoạt động của biệt đội này là, họ sẽ nhận thông tin về các mục tiêu tiềm tàng trên một mạng lưới cảnh báo do các tình nguyện viên thu thập, sau đó các thợ săn di chuyển tới gần khu vực có mục tiêu khả nghi, chiếu đèn laser để bắn hạ.

Thông tin về mối đe dọa thường được các tình nguyện viên cập nhật trực tiếp lên một mạng lưới, nhằm thông báo về việc UAV tự sát của Nga đang bay tới. Vì UAV này bay ở tầm khá thấp nên có thể quan sát được bằng mắt thường. Việc chiếu laser là để những xạ thủ phía dưới có thể nhằm trúng mục tiêu để bắn hạ.

Hoạt động của biệt đội săn UAV trở nên quan trọng khi Nga từ tháng 10 bắt đầu dùng UAV tự sát Geran-2 (Kiev cáo buộc là Shahed-136 do Iran sản xuất) tập kích trên diện rộng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhà máy điện của Ukraine tại các thành phố.

Nhiều cuộc tập kích diễn ra vào ban đêm để các UAV bay thấp khó bị đánh chặn hơn nên nhiều cuộc "săn" UAV của phía Ukraine phải diễn ra trong bóng tối.

"Một thành viên sử dụng cảm biến nhiệt để phát hiện UAV Nga, trước khi bật chùm tia laser để chiếu vào mục tiêu để đồng đội khác có thể bắn hạ nó", Washington Post mô tả.

Các nhóm thợ săn UAV thường hoạt động phân tán trên một khu vực rộng lớn. Một khi mục tiêu bị chiếu laser, các cuộc tấn công theo sau có thể dữ dội đến mức thường khó biết đơn vị nào đã bắn rơi UAV đối thủ.

Biệt đội Ukraine chuyên săn UAV tự sát của Nga - 2

Thiết bị phía Ukraine dùng để chiếu vào mục tiêu (Ảnh: The Drive).

Theo The Drive, thiết bị chiếu laser mà Ukraine đang sử dụng là các thiết bị được dùng trong quân sự, với tầm hoạt động khá xa. Ví dụ, IZLID 1000P có thể chiếu laser vào mục tiêu cách xa 43km.

Thông thường, các loại tia laser này được sử dụng ở chế độ hồng ngoại để đánh dấu kín đáo các mục tiêu trên mặt đất, nhằm tránh máy bay bên mình tấn công nhầm. Tại Ukraine, các thợ săn UAV đang sử dụng thiết bị laser với mục đích ngược lại.

Để bắn rơi các UAV, biệt đội thợ săn thường dùng các loại vũ khí hạng nhẹ. Ví dụ, một nhóm được trang bị súng máy cỡ nhỏ được tháo ra từ một xe tăng Nga bị phá hủy trước đó.

Một nỗi lo của các thợ săn UAV Ukraine là khi mục tiêu rơi xuống vì bị bắn rơi, nó có thể đáp vào các tòa chung cư, gây nguy hiểm cho dân thường. Sau khi một UAV bị bắn, biệt đội này thường đi thu thập các mảnh máy bay để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như vì lý do tình báo.

Theo giới quan sát, hoạt động của biệt đội này vẫn khá thô sơ. Họ cần có thêm các thiết bị tối tân khác như cảm biến nhiệt, kính nhìn ban đêm để hiệu quả bắn rơi cao hơn.

Mặc dù vậy, đây là một đơn vị không thể thiếu để phòng thủ, vì cường độ tập kích ồ ạt của Nga, cũng như vì lý do chi phí. Kích hoạt hệ thống phòng không có thể sẽ có hiệu quả đánh chặn UAV cao hơn, nhưng một quả tên lửa có giá tới vài trăm nghìn tới một triệu USD. Về lâu dài, việc bắn tên lửa đánh chặn UAV giá rẻ 10.000-50.000 USD là một sự lãng phí nguồn lực và có thể khiến Ukraine sớm kiệt quệ vũ khí.

Theo The Drive