1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biển Đen "dậy sóng", Anh sắp đưa tàu chiến tới sân nhà của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Anh đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc đưa tàu chiến qua eo biển Bosphorus để tiến vào Biển Đen giữa lúc căng thẳng Nga - phương Tây leo thang.

Biển Đen dậy sóng, Anh sắp đưa tàu chiến tới sân nhà của Nga - 1

Tàu khu trục Dragon của Hải quân Anh (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Anh về việc tàu chiến của họ đi qua eo biển Bosphorus, dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 5", hãng tin Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/4 cho biết.

Tuần trước, các hãng truyền thông đưa tin tàu khu trục và tàu hộ vệ chống ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tiến vào Biển Đen vào đầu tháng 5. Động thái này được xem là dấu hiệu thể hiện sự đoàn kết của Anh với Ukraine trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở biên giới Nga - Ukraine leo thang.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh nói với báo Sunday Times rằng Anh và các đồng minh "kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", đồng thời kêu gọi Nga hạ nhiệt căng thẳng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga ngày 14/4 thông báo lập vùng cấm tàu nước ngoài tại một khu vực ở Biển Đen để tập trận cho đến tháng 10. Vùng cấm này nằm gần eo biển Kerch nối Biển Đen với Biển Azov.

Tình hình Biển Đen tiếp tục nóng lên trong thời gian qua. Nga đã đưa 17 tàu chiến tới khu vực này, bao gồm 15 tàu thực hiện nhiệm vụ tập trận ở khu vực, trong khi Moscow cáo buộc NATO triển khai khoảng 40.000 binh sĩ và 15.000 khí tài đến gần biên giới Nga, chủ yếu ở Biển Đen và khu vực Baltic.

Mỹ tuần trước đã thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ về việc hủy kế hoạch đưa 2 tàu chiến qua eo biển Bosphorus, dù trước đó Washington cho biết sẽ đưa hai tàu khu trục đến Biển Đen bắt đầu từ ngày 14/4 và triển khai ở đó đến ngày 4/5. Mỹ vẫn định kỳ triển khai tàu chiến đến Biển Đen để hỗ trợ Ukraine khi chiến sự ở miền Đông Ukraine nổ ra từ năm 2014 giữa quân đội Ukraine với lực lượng ly khai nghi do Nga hậu thuẫn.

Theo Công ước Montreux năm 1936, Mỹ phải thông báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 15 ngày khi đưa tàu chiến qua eo biển Bosphorus và Dardanelles. Đây là công ước cho phép các tàu chiến nước ngoài triển khai ở Biển Đen trong vòng 21 ngày. 

Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây sau khi Mỹ và các đồng minh bày tỏ quan ngại việc Moscow tăng cường lực lượng gần biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ của Nga là hoàn toàn bình thường, không nhằm vào bất cứ một quốc gia nào.

Bình luận về việc Anh đưa tàu chiến tới Biển Đen, nghị sĩ Aleksey Pushkov, giáo sư về quan hệ quốc tế và là cựu chủ tịch ủy ban vấn đề đối ngoại thuộc hạ viện Nga, nhận định: "Người Anh vẫn hoài nghi về những nỗ lực của Thủ tướng Boris Johnson trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga".

"Hầu hết người Anh đều nhớ rằng các cuộc can thiệp quân sự trước đây đã khiến đất nước phải trả giá rất nhiều sinh mạng và tiền bạc. Vì vậy, tốt hơn hết Thủ tướng Johnson nên hạn chế việc đưa hai tàu chiến đến Biển Đen để hỗ trợ Ukraine. Việc này là vô ích", ông Pushkov nói thêm.