1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị từ chối điều tra chung, Nga đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ cựu điệp viên

(Dân trí) - Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở phiên họp khẩn vào hôm nay 5/4 để thảo luận về các cáo buộc của Anh liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nghi bị đầu độc trong bối cảnh London từ chối để Moscow tham gia điều tra, hãng tin RT cho biết.


Nga đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ cựu điệp viên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nga đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ cựu điệp viên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo hãng tin TASS, đề nghị trên được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya trình lên trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Nebenzya nhấn mạnh: "Việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất cứ đối tượng nào, ở bất cứ đâu là không thể chấp nhận được, cần bị điều tra và trừng phạt.

Đề nghị được đưa ra sau khi Văn phòng đối ngoại Anh và Thịnh vượng chung bất ngờ gỡ bỏ dòng tweet hôm 22/3 nói rằng các chuyên gia tại phòng thí nghiệm Porton Down của Anh đã xác nhận chất độc tìm thấy trong vụ Skripal là chất độc thần kinh Novichok được sản xuất ở Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu Porton Down hôm qua thừa nhận không thể tìm ra nguồn gốc của chất độc này.

Trong khi đó, Anh đến nay vẫn từ chối cung cấp bất cứ bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc Nga có liên quan đến vụ việc Skripal. Anh cũng từ chối điều tra chung với Nga về vụ việc này.

Sputnik dẫn lời Đại diện thường trực của Anh tại Tổ chức cấm Vũ khí hóa học (OPCW) John Foggo nói: “Anh và nhiều nước khác ủng hộ London, đã đi đến kết luận rằng có khả năng cao là Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này và không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Công ước về vũ khí hoá học không cho phép nghi phạm tham gia vào điều tra chung. Làm như vậy sẽ là sự băng hoại”.

OPCW hôm qua đã tiến hành bỏ phiếu về đề nghị điều tra chung của Nga. Tuy nhiên, đề xuất của Nga không được chấp nhận với 15 phiếu chống, 6 phiếu thuận của Trung Quốc, Azerbaijan, Sudan, Algeria và Nga, trong khi 17 thành viên OPCW bỏ phiếu trống.

Đại diện của Nga tại OPCW Alexander Shulgin nói rằng, việc 17 thành viên bỏ phiếu trống “đồng nghĩa với việc hơn một nửa thành viên Hội đồng hành pháp OPCW không ủng hộ quan điểm của Mỹ và Anh”

Ông Shulgin trước đó cũng tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả điều tra nào về cụ Skripal nếu không được tham gia điều tra chung.

Căng thẳng giữa Nga và Anh nói riêng, phương Tây nói chung leo thang căng thẳng sau vụ cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal và con gái Yulia nghi bị đầu độc tại Anh hôm 4/3. Anh cáo buộc Nga đứng sau nghi án, trong khi Moscow phản bác cáo buộc bị cho là "vô căn cứ" này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2/4 cảnh báo, Anh cuối cùng sẽ phải xin lỗi Nga về vụ việc. Về phần mình, Tổng thống Putin hôm qua nói rằng, Moscow không mong chờ lời xin lỗi của Anh, mà mong muốn sự chiến thắng của lương tri và nhanh chóng khép lại căng thẳng liên quan đến vụ cựu điệp viên Skripal.

Minh Phương

Theo RT, Washington Post