1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị Facebook "cấm cửa" 2 năm, ông Trump bóng gió ngày trở lại Nhà Trắng

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ trả đũa Facebook khi ông trở lại làm chủ nhân Nhà Trắng - một kế hoạch mà ông được cho là đang tích cực chuẩn bị.

Bị Facebook cấm cửa 2 năm, ông Trump bóng gió ngày trở lại Nhà Trắng - 1

Facebook treo tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump 2 năm (Ảnh: AFP).

Facebook "cấm cửa" ông Trump 2 năm

Facebook ngày 4/6 thông báo sẽ treo tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm 2 năm. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 7/1, thời điểm Facebook lần đầu khóa tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn ở quốc hội Mỹ.

Nick Clegg, lãnh đạo phụ trách vấn đề toàn cầu của Facebook, cho biết sau thời hạn 2 năm, Facebook sẽ thuê chuyên gia đánh giá liệu các hoạt động của ông Trump trên nền tảng xã hội này có còn đe dọa đến sự an toàn của công chúng hay không. "Nếu xác định vẫn còn mối nguy hại đến công chúng, chúng tôi sẽ gia hạn lệnh cấm thêm một thời gian và tiếp tục đánh giá cho đến khi mối đe dọa đó giảm xuống", ông Clegg nói.

Ông Clegg nhấn mạnh thêm, sau khi tài khoản được mở trở lại, ông Trump vẫn phải đối mặt với những quy định nghiêm ngặt có thể dẫn đến việc tài khoản của ông bị xóa vĩnh viễn nếu vi phạm quy định.

Facebook và một số nền tảng xã hội khác như Twitter, Instagram đã treo hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump sau khi ông bị cáo buộc kích động người ủng hộ tiến hành bạo loạn tại trụ sở quốc hội (Điện Capitol) hôm 6/1 khi quốc hội họp để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống.

Ông Trump "bóng gió" ngày trở lại Nhà Trắng

Bị Facebook cấm cửa 2 năm, ông Trump bóng gió ngày trở lại Nhà Trắng - 2
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania (Ảnh: AFP).

Phản ứng với quyết định mới của Facebook, ông Trump cảnh báo sẽ trả đũa khi ông trở lại Nhà Trắng. "Lần tới khi tôi ở Nhà Trắng, sẽ không còn lời mời dùng bữa nào dành cho vợ chồng Mark Zuckerberg. Tất cả sẽ là công việc", ông Trump cảnh báo trong thông cáo phát đi hôm qua.

Cảnh báo bóng gió việc trở lại Nhà Trắng của ông Trump được đưa ra giữa lúc rộ tin đồn rằng ông Trump vẫn tin ông sắp được phục chức vào tháng 8 tới - điều mà nhiều người tin chỉ là thuyết âm mưu do chính những người ủng hộ ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, thông cáo hôm qua của ông Trump không nói liệu ông sẽ trở lại Nhà Trắng bởi ông sẽ được phục chức hay bởi ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Ông Trump rời nhiệm sở hôm 20/1 sau nhiệm kỳ 4 năm nhiều sóng gió. Trước khi rời nhiệm sở, ông và các đồng minh đã theo đuổi hàng loạt vụ kiện nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống nhưng bất thành. Ông Trump nhiều lần để ngỏ khả năng sẽ tái tranh cử vào năm 2024 nhưng chưa thông báo quyết định chính thức về điều này.

Mặc dù đã mãn nhiệm, song ông Trump được cho là vẫn có tầm ảnh hưởng lớn đối với đảng Cộng hòa. Ông từng tuyên bố sẽ giúp đảng Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau và giành lại quyền kiểm soát quốc hội. Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện mít-tinh vận động chính trị trong mùa hè này.