1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn xung quanh thủ lĩnh khét tiếng IS al-Baghdadi

Từ chỗ gần như vô danh, tên Abu Bakr al-Baghdadi đã nổi lên trở thành thủ lĩnh của nhóm thánh chiến khét tiếng và đáng sợ nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo AFP, dù có tiếng tăm như vậy, tên al- Baghdadi vẫn luôn biết cách “ẩn mình” nhằm tạo ra một vỏ bọc kỳ bí cho hắn.

Hiếm khi lộ diện

Kể từ tháng 6 năm ngoái, IS đã công bố hàng loạt các ảnh và video về các cuộc tấn công và chiếm đóng các vùng đất tại Iraq. Tuy nhiên, hầu như rất hiếm hình ảnh nào có mặt tên al- Baghdadi.

Kẻ mà chúng gọi là Caliph Ibrahim hiện đang bị Mỹ treo thưởng tới 10 triệu USD cho cái đầu của hắn.

Tên al- Baghdadi trong lần xuất hiện hiếm hoi. (Ảnh:
Tên al- Baghdadi trong lần xuất hiện hiếm hoi. (Ảnh: AP)

Trong lần hiếm hoi khi IS tuyên bố thành lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào tháng 6 năm ngoái, tên Baghdadi đã xuất hiện tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul miền Bắc Iraq và ra lệnh cho tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới phải nghe lệnh hắn.

Trong đoạn video nói trên, tên Baghdadi để râu xám đen, mặc một bộ áo khoác màu đen và đeo chiếc khăn cùng màu.

Đây cũng là hình ảnh duy nhất mà IS công bố về tên Baghdadi, cùng với một số lượng hiếm hoi các thông điệp ghi âm của hắn.

“Đây thực sự là một điều đáng chú ý bởi thủ lĩnh của một nhóm khủng bố rất biết tạo dựng hình ảnh cho mình lại có thể ẩn nhẫn đến vậy nhất là khi so sánh với mức độ khét tiếng của IS”, ông Patrick Skinner, một nhà phân tích của nhóm tư vấn tình báo Soufan Group nhận định.

Dù được cho là đã bị thương vài lần trong các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh trong năm 2014, nhưng những thông tin ấy hầu như không được kiểm chứng và việc hắn vẫn còn sống cho đến nay càng khiến bức màn kỳ bí bao quanh hắn chở nên dầy hơn.

“Hắn đã tạo ra được sự kỳ bí cho riêng mình và làm được điều này tốt hơn nhiều so với những thủ lĩnh thánh chiến khác vốn được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt trước đây như thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri”, ông Aymenn al-Tamimi, một thành viên của Diễn đàn Trung Đông nhận định.

Tham vọng mở rộng “Nhà nước Hồi giáo”

Sau mỗi lần có thông tin tên al-Baghdadi bị thương sau các đợt không kích, IS lại công bố các băng ghi âm trong đó tên này cam kết sẽ mở rộng lãnh thổ của “Nhà nước Hồi giáo” vào kêu gọi các tín đồ Hồi giáo cùng tham gia.

“Sự bí ẩn của tên al- Baghdadi còn đến từ việc làm thế nào hắn vẫn sống sót sau hàng loạt những nỗ lực tiêu diệt hắn và cuối cùng biến thành những lời đồn thổi rằng hắn không thể bị đánh bại”, ông Tamimi nói.

Các tay súng người Sunni chiến đấu chống IS tại Iraq
Các tay súng người Sunni chiến đấu chống IS tại Iraq

Hơn thế nữa, tên al- Baghdadi từng giúp hồi sinh IS từ một nhánh của al-Qaeda đang vật lộn để tồn tại thành một tổ chức độc lập giàu có, và bạo tàn nhất trên thế giới.

IS đã gần như tan ra khi tên al- Baghdadi lên nắm quyền vào năm 2010 nhưng đã hồi sinh trở lại và chiếm lấy phần lớn lãnh thổ Syria vào năm 2013 trước khi tràn sang Iraq vào năm 2014.

Al- Baghdadi "và các tay chân của hắn vạch ra những chiến lược rất rõ ràng và chúng thực thi triệt để các chiến lược đó. Điều này khiến các chiến binh IS luôn tự tin và trung thành với hắn”, ông Skinner nói.

Việc IS trở nên bạo tàn hơn bất kỳ nhóm thánh chiến nào càng khiến tên al Baghdadi trở nên có sức hút với các chiến binh thánh chiến hơn bao giờ hết.

Những thông tin ít ỏi về tên al- Baghdadi

Theo giấy tờ của Chính phủ Iraq, tên al-Baghdadi sinh tại Samarra vào năm 1971 và có 4 đứa con với vợ cả của mình.

Một báo cáo tình báo của Iraq cho biết, tên al-Baghdadi có bằng Tiến sỹ về Hồi giáo và từng là Giáo sư tại Đại học Tikrit. Ngoài người vợ đầu, tên này còn có vợ hai và có một con trai với bà vợ này.

Al-Baghdadi gia nhập vào các tay súng Hồi giáo chống lại cuộc chiến của Mỹ vào Iraq năm 2003 và đã từng ngồi tù tại miền Nam Iraq.

Hình ảnh các tay súng IS còn xuất hiện nhiều hơn thủ lĩnh al- Baghdadi của chúng. (Ảnh:
Hình ảnh các tay súng IS còn xuất hiện nhiều hơn thủ lĩnh al- Baghdadi của chúng. (Ảnh: AP)

Vào tháng 10/2005, Mỹ cho biết họ đã tiêu diệt được tên “Abu Dua”- một tên gọi khác của al-Baghdadi trong một cuộc không kích ở biên giới Iraq- Syria. Tuy nhiên, thông tin này là sai sự thật và tên al-Baghdadi lên nắm quyền điều hành IS vào tháng 5/2010 sau khi hai thủ lĩnh trước đó của tổ chức này bị tiêu diệt.

Con đường trở thành thủ lĩnh thánh chiến của al-Baghdadi khác biệt hoàn toàn với bin Laden, kẻ có tài sản kếch xù nhờ gây dựng tổ chức al-Qaeda. Bin Laden thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều đoạn video của al-Qaeda và khét tiếng toàn cầu trước khi tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 làm rung chuyển nước Mỹ.

“Con đường nổi danh của al-Baghdadi không thể so sánh được với các thủ lĩnh khủng bố khác. Hắn luôn cố gắn ẩn danh và ít gây sự chú ý nhất có thể”, ông Skinner nói.

“Tên al-Baghdadi chỉ đứng đằng sau điều hành mọi việc và chỉ xuất hiện khi hắn tuyên bố hắn là thủ lĩnh của IS. Kể cả khi đó hắn cũng không muốn xuất hiện nhiều”, ông Skinner nói thêm.

“Hắn luôn biết tránh gây sự chú ý và khi hắn đọc diễn văn thì thường nội dung là về IS và kẻ thù của IS chứ không phải là về hắn”, ông Skinner kết luận./.
Theo Trần Khánh/VOV.VN