1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh IS “bị thương nặng trong một cuộc không kích”

(Dân trí) - Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của nhóm IS, đang không thể điều hành các hoạt động của nhóm phiến quân, do phải điều trị một vết thương nặng sau một đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thủ lĩnh phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh:
Thủ lĩnh phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: Guardian)

Guardian dẫn một nguồn tin tại Iraq, có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức phiến quân đang điều trị những thương tích sau một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện hồi tháng 3 vừa qua.

Nguồn tin trên cho hay, ban đầu, tên Al-Baghdadi bị thương rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vết thương của kẻ này vẫn đang trong quá trình bình phục, khiến hắn chưa thể chỉ huy IS hoạt động của IS.


Sau khi al-Baghdadi bị thương, các chỉ huy cấp cao của IS từng tổ chức một cuộc họp khẩn vì nghĩ hắn sẽ chết và nhóm phiến quân cần một thủ lĩnh mới.

Guardian tiếp tục dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao phương Tây và một cố vấn người Iraq xác nhận đợt không kích làm thủ lĩnh IS bị thương được tiến hành vào ngày 18/3 tại quận al-Baaj, Nineveh, gần biên giới với Syria.

Theo nhà ngoại giao phương Tây, đợt không kích trên nhằm vào đoàn xe 3 chiếc chở các thủ lĩnh IS địa phương đi trên đường đi từ làng Umm al-Rous tới al-Qaraan. Vụ không kích được cho là đã tiêu diệt 3 chỉ huy IS, các nhà chức trách không biết tên thủ lĩnh al-Baghdadi có mặt trong các xe này.

Trong khi đó, ông Hisham al-Hashimi, quan chức Iraq cố vấn cho Baghdad về vấn đề IS, xác nhận rằng: “Đúng, hắn bị thương ở gần làng Umm al-Rous, al-Baaj, vào ngày 18/3 khi đi cùng một số phiến quân".

Abu Bakr al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Iraq. Hắn từng tham gia lực lượng nổi dậy năm 2003, sau khi chính quyền Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ. Đến năm 2010, kẻ này trở thành thủ lĩnh của IS.

Guardian cho biết, việc al-Baghdadi bị thương từng được đồn đoán hai lần, vào tháng 11 và 12 năm ngoái nhưng đều không chính xác.

Thoa Phạm
Theo Guardian