1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bên trong cơ sở để điều chế vắc xin Covid-19 của Sinopharm tại Bắc Kinh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà máy của hãng Sinopharm của Trung Quốc ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh có một trang trại "ươm" virus SARS-CoV-2 rồi làm các mầm bệnh này bất hoạt để điều chế vắc xin Covid-19.

Bên trong cơ sở để điều chế vắc xin Covid-19 của Sinopharm tại Bắc Kinh - 1

Bên trong nhà máy vắc xin mới của Sinopharm ở quận Đại Hưng của Bắc Kinh (Ảnh: Asia Times).

Theo Asia Times, Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng toàn dân với 1,6 tỷ liều đã được tiêm trên cả nước. Trung Quốc hiện đang sử dụng các vắc xin nội địa, trong đó có vắc xin theo công nghệ bất hoạt của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm).

Sinopharm hồi đầu tháng này đã đưa vào hoạt động giai đoạn 3 nhà máy sản xuất vắc xin Covid-19 ở ngoại ô Bắc Kinh, với công suất hàng năm có thể đạt 3 tỷ liều.

Nhà máy sản xuất này giống như một "vườn ươm" quy mô lớn, nơi virus được nuôi cấy trong môi trường kiểm soát chặt chẽ. Sau đó, virus sẽ được mang đi bất hoạt bằng cách sử dụng nhiệt, hoặc các hóa chất để loại bỏ khả năng sinh sôi và tái tạo của nó. Quá trình sẽ giữ cho virus "nguyên vẹn" nhưng không còn khả năng nhân lên trong cơ thể người, để khi được tiêm vào người, hệ thống miễn dịch sẽ nhận ra mầm bệnh để kích hoạt phản ứng. Đây là cơ chế hoạt động của vắc xin bất hoạt truyền thống.

Bên trong cơ sở để điều chế vắc xin Covid-19 của Sinopharm tại Bắc Kinh - 2

Nhân viên Sinopharm mặc đồ bảo hộ trong nhà máy (Ảnh: Asia Times).

Nhà máy mới nhất của Sinopharm chỉ cách sân bay Đại Hưng của Bắc Kinh một giờ lái xe. Khu nhà 4 tầng được mô tả là khá gọn gàng khi nằm trên khu vực có diện tích 3.600 m2. Việc nuôi cấy virus được tiến hành trong các bể chứa phản ứng đặc biệt với nhiệt độ, độ ẩm và mật độ CO2. Các yếu tố liên quan được giám sát chặt chẽ.

Người đứng đầu Sinopharm, Liu Jingzhen cho biết, nhà máy Đại Hưng đã được thiết kế để "không thể gây bất kỳ sự cố rò rỉ virus nào". Trong trường hợp hiếm hoi nếu có rò rỉ xảy ra, ngay với một giọt nước nhỏ chứa mầm bệnh lọt ra ngoài, hệ thống cảnh báo sẽ kích hoạt ngay lập tức để xịt chất khử trùng nhằm đảm bảo toàn bộ virus trong phòng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.