1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ 2020: Chuyên gia lý giải việc ông Trump phục hồi “thần tốc”

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ trong vài ngày kể từ từ khi thông báo mắc Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện và nói rằng cảm thấy khỏe hơn cả 20 năm trước.

Bầu cử Mỹ 2020:  Chuyên gia lý giải việc ông Trump phục hồi “thần tốc”  - 1
Bác sĩ Fauci cho rằng phương pháp điều trị Covid-19 cho ông Trump có thể hiệu quả, nhưng sức khỏe của ông có thể đảo ngược. (Ảnh: Reuters)

Phục hồi thần tốc nhưng vẫn có thể đảo ngược

Bác sĩ Anthony Fauci , chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ và cũng là thành viên ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của chính phủ Mỹ, nhận định liệu pháp kháng thể của Regeneron có thể đã giúp Tổng thống Donald Trump phục hồi nhanh chóng.

"Tôi nghĩ, rất có thể liệu pháp kháng thể của Regeneron đã tạo ra sự khác biệt theo hướng tích cực, nó có thể đã khiến Tổng thống khỏe hơn nhiều", ông Fauci nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin MSNBC hôm 8/10.

Tuy nhiên, ông Fauci cũng phản bác bình luận của ông Trump khẳng định liệu pháp kháng thể đó hiện giờ có thể coi là phương pháp điều trị hiệu quả Covid-19. Ông cho rằng, chỉ riêng trường hợp của Tổng thống Trump không đủ để chứng minh điều đó.

Ông Fauci cảnh báo, tình huống đảo ngược vẫn có thể xảy ra nghĩa là tình trạng sức khỏe của ông Trump có thể xấu đi so với hiện tại. “Các bạn có thể thấy Tổng thống trông có vẻ khỏe mạnh. Nhưng một trong những vấn đề mà chúng ta phải nhận thức được là khi mắc Covid-19, bạn trông có vẻ khỏe hơn nhưng sau 5 đến 8 ngày, tình hình có thể đảo chiều. Đảo chiều nghĩa là bạn sẽ lại cảm thấy không ổn. Điều này không chắc chắn xảy ra nhưng cũng cần lưu tâm”, ông Fauci nói.

Ông Trump thông báo mắc Covid-19 hôm 1/10 và chưa đầy một ngày sau đó ông nhập viện quân y Walter Reed khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở, sốt và mệt mỏi.

Ông được chăm sóc và điều trị bằng chế độ đặc biệt nhất hành tinh. Trước khi nhập viện, ông đã được điều trị bằng liệu pháp kháng thể do công ty Regeneron thử nghiệm. Liệu pháp này đã làm giảm mật độ virus SARS-CoV-2 và cho kết quả đầy hứa hẹn khi tiến hành thử nghiệm với 275 bệnh nhân. Tuy nhiên, liệu pháp mới vẫn chưa được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Renegeron cho biết, họ đã cung cấp liệu pháp này sau khi nhận được yêu cầu “đặc cách” từ các bác sĩ của Tổng thống Trump.

Cùng với việc sử dụng liệu pháp kháng thể đang được thử nghiệm, Tổng thống Trump còn được cung cấp 2 loại thuốc khác là remdesivir và dexamethasone. FDA chưa chính thức phê chuẩn Remdesivir để điều trị Covid-19 nhưng đã cho phép sử dụng loại thuốc này trong trường hợp khẩn cấp.

Ông Trump lên kế hoạch "tái xuất"

Bầu cử Mỹ 2020:  Chuyên gia lý giải việc ông Trump phục hồi “thần tốc”  - 2
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Xuất viện sau 3 ngày điều trị, Tổng thống Trump nói rằng ông cảm thấy khỏe hơn chính mình cách đây 20 năm. Ông cũng nói rằng, mắc Covid-19 là "món quà từ Chúa" bởi nó giúp ông xác định được loại thuốc hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết, Tổng thống Trump đã hoàn tất quá trình điều trị Covid-19, sức khỏe đã ổn định và có thể tham gia các sự kiện cộng đồng trở lại từ ngày mai 10/10. Ông Conley cho biết ông Trump phản ứng "cực kỳ tốt" với việc điều trị mà không có phản ứng phụ nào.

Về phần mình, ông Trump đã lên kế hoạch cho việc trở lại chiến dịch vận động tranh cử nước rút. Ông dự kiến sẽ tổ chức mít - tinh tại Florida và Pennsylvania trong hai ngày cuối tuần. Ông Trump tin rằng ông không còn khả năng lây nhiễm Covid-19 và cảm thấy đủ khỏe để tiếp tục hoạt động vận động tranh cử.