1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt được tín hiệu tàu thăm dò sao Hỏa bị mất tích

(Dân trí) - Liên lạc cuối cùng đã được phục hồi với tàu thăm dò sao Hỏa của Nga, tàu bị bay chệch hướng và “mắc kẹt” trong quỹ đạo trái đất vài phút sau khi được phóng vào hôm 9/11 vừa qua.

 

Bắt được tín hiệu tàu thăm dò sao Hỏa bị mất tích - 1
Thiết bị lấy mẫu đất và thiết vị trở về của Phobos-Grunt
 
Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (Esa) cho hay, trạm của họ ở Perth, Australia, đã bắt được tín hiệu của tàu thám hiểm mặt trăng của sao Hỏa, tàu Phobos-Grunt. Esa hiện đang phối hợp với các kỹ sư Nga để tìm cách duy trì liên lạc tốt nhất với tàu.

 

Phobos-Grunt đã bị kẹt ở quỹ đạo trái đất kể từ khi được phóng vào ngày 9/11, do không thể đốt nóng động cơ đưa nó tới sao Hỏa.

 

Thông tin mới trên đã làm tăng hi vọng cho các nhà khoa học Nga, có thể xác định được tàu bị hư hỏng gì để sửa chữa.

 

Tàu Phobos-Grunt được xây dựng để thám hiểm mặt trăng Phobos của sao Hỏa, mặt trăng lớn hơn trong số 2 mặt trăng của hành tinh này, và để đưa mẫu đất trở về trái đất.

 

Qua nghiên cứu mặt trăng Phobos, các nhà khoa học hi vọng có thể có cái nhìn mới về nguồn gốc của mặt trăng rộng 27km này và hành tinh mà nó xoay quanh.

 

Điều đáng chú ý trong sứ mệnh này là tàu Phobos-Grunt còn mang theo vệ tinh sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Yinghuo-1.

 

Phan Anh

Theo BBC