1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ nghi Moscow có thêm nhiều ca tử vong vì Covid-19 chưa công bố

(Dân trí) - Báo New York Times (Mỹ) đặt ra nghi vấn rằng thủ đô Moscow của Nga có thể đã có thêm nhiều ca tử vong vì Covid-19 ngoài số liệu thống kê chính thức được công bố.

Báo Mỹ nghi Moscow có thêm nhiều ca tử vong vì Covid-19 chưa công bố - 1

Một bệnh viện tạm được dựng lên tại trung tâm hội nghị ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu do chính quyền thành phố Moscow công bố ngày 8/5 cho thấy, tổng số người chết được ghi nhận tại thủ đô của Nga trong tháng 4 năm nay đã tăng thêm 1.700 người so với số người chết trung bình cùng kỳ trong 5 năm qua. Con số này cũng cao hơn nhiều so với 642 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 4 được chính quyền Moscow công bố chính thức.

Tổng số người chết tại Moscow trong tháng 4/2020 được ghi nhận hơn 11.800 trường hợp, cao hơn đáng kể so với số người chết trong tháng 4 hàng năm kể từ năm 1995, khi Nga rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế thời kỳ hậu Xô Viết. Con số này do chính quyền Moscow công bố, dựa trên dữ liệu thu thập từ các văn phòng đăng ký dân sự - nơi ghi nhận các trường hợp sinh đẻ, kết hôn hay tử vong.

Con số trên sẽ được Cục Thống kê Nhà nước Nga cập nhật vào cuối tháng, nhưng được dự đoán sẽ không có sự thay đổi nhiều. Trung bình vào tháng 4 hàng năm, Moscow ghi nhận khoảng 10.000 người chết.

Là điểm nhập cảnh đông đúc nhất, Moscow cũng là khu vực đầu tiên tại Nga bị Covid-19 tấn công. Theo CNN, các khu vực khác tại Nga đều xếp sau Moscow về số ca tử vong và nhiễm bệnh. Tính đến sáng 11/5, Moscow chiếm khoảng 52% trong tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Nga - nước có hơn 220.000 ca nhiễm cho đến thời điểm hiện tại.

Theo New York Times, sự chênh lệch giữa tổng số người chết và số người chết vì Covid-19 tại thủ đô của Nga trong tháng 4 là dấu hiệu cho thấy, các nhà chức trách có thể đã không thống kê đầy đủ số ca tử vong do nhiễm virus tại Moscow.

“Tỷ lệ tử vong tại Moscow (vào tháng 4 năm nay) dường như cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình vào các tháng 4 trong một thập niên qua”, Tatiana N. Mikhailova, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quản lý công và Kinh tế Quốc gia ở Moscow, cho biết.

Dù vậy, giới chức Điện Kremlin vẫn tỏ ra lạc quan về tình hình dịch bệnh.

Phát biểu trước Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 4, Anna Popova, người đứng đầu cơ quan bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Nga, từng tuyên bố rằng tỷ lệ tử vong tại Nga “ở mức thấp nhất thế giới”. Các kênh truyền hình nhà nước của Nga cũng liên tục ca ngợi nỗ lực của nước này trong cuộc chiến với Covid-19 “vượt trội” hơn so với các nước phương Tây.

Ngày 11/5, Tổng thống Putin tuyên bố chấm dứt thời kỳ “không làm việc” trên cả nước được Nga áp dụng từ cuối tháng 3. Ông Putin cũng ghi nhận thành công của Nga trong việc làm chậm tốc độ lây lan của virus, bất chấp số ca nhiễm vẫn tăng mạnh.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngay sau khi giới chức y tế thông báo về số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục hôm qua, Tổng thống Putin thừa nhận đại dịch Covid-19 vẫn chưa bị đánh bại tại Nga. Tuy nhiên, ông Putin cho biết các thống đốc sẽ tự quyết định việc dỡ bỏ hay tăng cường các biện pháp hạn chế tại khu vực do họ quản lý để kiểm soát dịch bệnh.

Trong khi số ca tử vong vì Covid-19 được chính quyền công bố chính thức tính đến ngày 11/5 là 1.124 người tại Moscow và 2.009 người trên toàn quốc, việc đưa ra một con số ước tính chính xác sẽ phức tạp hơn nhiều.

Hàng nghìn người được cho là đã rời khỏi Moscow kể từ khi chính quyền thành phố áp lệnh phong tỏa hồi tháng 3, dẫn đến số ca tử vong ít hơn tại khu vực này. Nhiều người có thể chết vì những nguyên nhân khác, vì ít nhất 37 bệnh viện tại Moscow đã được chuyển đổi chỉ để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Trao đổi với đài phát thanh Echo of Moscow tuần trước, Georgi A. Frank, chuyên viên điều tra cấp cao tại Nga, thừa nhận giới chức y tế nước này chậm trễ trong việc ghi nhận nguyên nhân dẫn tới các ca tử vong.

“Trong nhiều trường hợp, Covid-19 có thể không phải là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong, đôi khi nó chỉ là nền tảng cho một căn bệnh. Tất nhiên, có thể có một vài sự thao túng, nhưng các bác sĩ tử tế sẽ không bao giờ cho phép điều đó”, ông Frank cho biết.

Với gần 12.000 ca nhiễm mới trong ngày 11/5, Nga đã vượt qua Italia và Anh, trở thành nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Reuters dẫn thông tin từ giới chức Nga cho biết, nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt tại nước này trong thời gian gần đây là do chương trình xét nghiệm quy mô lớn được triển khai.

Số ca hồi phục tại Nga cũng tăng thêm 5.495 trường hợp, nâng tổng số ca hồi phục trên cả nước tính đến nay là 39.801 người. Trong khi đó, 247.000 người vẫn đang được theo dõi y tế. 4 quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, đã nhập viện do mắc Covid-19 trong 2 tuần gần đây.

Thành Đạt

Theo New York Times