1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Mỹ: Lầu Năm Góc có thể cạn ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nếu quốc hội Mỹ không đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách mới trong thời gian tới, Lầu Năm Góc có thể cạn nguồn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, truyền thông Mỹ đưa tin.

Báo Mỹ: Lầu Năm Góc có thể cạn ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine vận chuyển tên lửa do Mỹ viện trợ ở sân bay Kiev (Ảnh: AP).

Politico dẫn các tài liệu và quan chức Lầu Năm Góc đưa tin, việc Bộ Quốc phòng Mỹ bị cắt giảm ngân sách có thể ảnh hưởng tới việc Washington viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngày 16/12 là hạn để quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời (CR) và đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thảo luận về vấn đề ngân sách. Theo Politico, CR dự kiến sẽ cắt bớt ngân sách của Lầu Năm Góc 29 tỷ USD, tương đương 3,7% so với đề xuất của Nhà Trắng cho năm tài khóa 2023. Điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải tạm dừng các dự án quan trọng, bao gồm viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Hôm 3/12, Michael McCord, giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, thừa nhận Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc gửi vũ khí mới tới Ukraine vì các quỹ dành để viện trợ Kiev dự kiến sẽ cạn kiệt vào mùa xuân.

"Mỹ đang là bên giúp đỡ Ukraine nhiều nhất. Nếu Kiev cạn kiệt đạn dược, họ sẽ gặp bất lợi", ông cảnh báo.

Theo Politico, việc cắt giảm ngân sách sẽ làm chậm trễ dự án cải tiến một số hệ thống vũ khí hạng nặng, ví dụ như lựu pháo M777 đang được Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine.

Thông tin trên được công bố sau khi các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Quốc hội rằng việc giảm ngân sách quốc phòng sẽ gây thêm bất lợi cho Mỹ do tỷ lệ lạm phát đang cao.

"Điều đặc biệt trong năm nay là lạm phát đang cao và khó dự đoán, và CR đang quy định khoản ngân sách quốc phòng dựa vào con số năm trước, trước khi giá cả tăng", Bộ trưởng Không quân Frank Kendall hồi giữa năm nhận định.

Mặt khác, vào tháng 11, CNN dẫn lời 3 quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, một số thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt khi viện trợ quân sự cho Ukraine là kho vũ khí đang cạn dần và khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng. Theo một quan chức, Mỹ chỉ còn một số lượng hạn chế vũ khí trong kho dự trữ có thể chuyển cho Ukraine.

Nguồn tin cho hay, Washington đặc biệt lo ngại về kho dự trữ đạn pháo 155mm và tên lửa phòng không Stinger. Một số quan chức Mỹ cũng lo ngại về năng lực sản xuất các vũ khí như tên lửa HARM, tên lửa đất đối đất GMLRS và tên lửa chống tăng Javelin.

Một trong những lo ngại lớn nhất đó là ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đang phải ra sức để đáp ứng nhu cầu vũ khí tăng đột biến, trong khi các nước châu Âu không thể bổ sung đầy đủ kho dự trữ của họ để thay thế thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine. Để khắc phục tình hình, Mỹ đang tăng cường sản xuất một số loại vũ khí.

Tháng trước, Nhà Trắng đã đề nghị quốc hội phê duyệt khoảng 37,7 tỷ USD viện trợ nhân đạo và quân sự bổ sung cho Ukraine. Nếu khoản này được bật đèn xanh, nó sẽ nâng tổng số tiền mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine lên hơn 100 tỷ USD trong vòng chưa đầy một năm.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cảnh báo những động thái này chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine