1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão mạnh hiếm thấy tấn công Nhật Bản, ít nhất 14 người chết

(Dân trí) - Cơn bão mang tên Wipha với sức gió được miêu tả là mạnh nhất trong vòng một thập niên qua hôm nay đã quét qua Nhật Bản, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng còn cảnh báo thương vong có thể tiếp tục tăng.

Hãng tin AFP dẫn thông báo của một sỹ quan cảnh sát đảo Izu Oshima, nằm cách Tokyo 120 km về phía Nam, cho biết: “Chúng tôi xác nhận 14 người đã thiệt mạng và con số có thể còn tăng”.

Mưa bão gây lở đất trên đảo Izu Oshima
Mưa bão gây lở đất trên đảo Izu Oshima

Có khoảng 50 người đã bị mất tích sau khi 5 ngôi nhà bị phá hủy hoặc cuốn trôi bởi một loạt các vụ lở đất và lũ lụt trên hòn đảo này, kênh truyền hình NHK cho biết. Ngoài ra còn 3 người vẫn mất tích ở vùng Tokyo.

Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được hai người bị mắc kẹt bên trong một ngôi nhà đã sập vào khoảng 8 giờ sáng 16/10 theo giờ địa phương, tức 23 giờ 00 GMT ngày 15/10. NHK khẳng định cảnh sát và lính cứu hỏa gặp khó khăn trong việc tới nhiều khu vực khác nhau.

Theo hãng tin AFP, tại Tokyo, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy, các tuyến tàu điện cao tốc bị tạm dừng, trường học cũng tạm thời đóng cửa.

Có khoảng 50 người bị mất tích sau bão
Có khoảng 50 người bị mất tích sau bão

Cơn bão đã gây gió mạnh và lượng mưa kỷ lục 122 mm chỉ trong vòng một giờ sáng nay tại đảo Izu Oshima

“Nhân viên thành phố và lực lượng cứu hỏa đang thực hiện công tác cứu hộ tại những khu vực có thể tiếp cận”, một quan chức địa phương phát biểu với hãng tin AFP.

Trước đó phát biểu với báo giới trong ngày hôm qua, trưởng bộ phận dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản Hiroyuki Uchida khẳng định: “Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây đi qua khu vực Tokyo”.

Nhiều tuyến phố tại ngoại ô Tokyo bị đất đá đổ xuống
Nhiều tuyến phố tại ngoại ô Tokyo bị đất đá đổ xuống

Theo đài NHK, chính quyền địa phương cho biết họ không thể xác nhận vị trí của khoảng 50 trong tổng số hơn 8300 cư dân trên đảo. Không rõ đây chỉ là sự cố về liên lạc hay tình huống xấu đã xảy ra.

Cảnh sát Tokyo sẽ điều khoảng 50 nhân viên cảnh sát đặc biệt tới hòn đảo này để tăng cường lực lượng, báo Jiji đưa tin.

Tại khu vực tỉnh Kanagawa, phía Nam Tokyo, trực thăng được huy động để tìm hai bé trai học tiểu học, những người được cho là ở gần khu vực bờ biển khi bão đi qua, một người phát ngôn cảnh sát cho biết.

Bão Wipha gây gió mạnh, mưa lớn tại trung tâm Tokyo
Bão Wipha gây gió mạnh, mưa lớn tại trung tâm Tokyo

Đi xa về phía Bắc, công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết họ đã xả một lượng nhỏ nước mưa nằm bên trong rào chắn, nhưng cho biết thêm rằng chỉ số phóng xạ nằm trong ngưỡng an toàn cho phép.

Bão Wipha không gây lở đất tại Tokyo nhưng đã gây mưa to và gió mạnh, làm hoạt động giao thông ở đây trong sáng nay bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

Thanh Tùng
Theo AFP, BBC