1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Anh: Cơ hội phản công của Ukraine hẹp dần

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine chỉ còn 5 tháng chứng minh cho phương Tây thấy sử dụng hiệu quả viện trợ để đối phó với Nga, thuyết phục họ tiếp tục hỗ trợ, báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Báo Anh: Cơ hội phản công của Ukraine hẹp dần - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Financial Times (FT) của Anh ngày 18/5 dẫn đánh giá của giới chức Mỹ và châu Âu cho rằng, Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống và chính phủ của Tổng thống Joe Biden phải chứng minh những viện trợ của họ và đồng minh dành cho Ukraine không lãng phí vô ích.

"Điều quan trọng đối với Mỹ là phải quảng bá cuộc chiến này như một cuộc chiến thành công và phục vụ các mục đích trong nước để chứng minh rằng tất cả các gói viện trợ đều có ích giúp Ukraine tiến công", một quan chức châu Âu nói với FT.

Nói cách khác, chính quyền của Tổng thống Biden phải chứng minh hàng chục tỷ USD viện trợ đã giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến trường.

Theo FT, Washington tin rằng, 5 tháng nữa có ý nghĩa quyết định đối với cục diện xung đột. "Nếu đến tháng 9, Ukraine không đạt được bước tiến đáng kể nào, sức ép quốc tế lên phương Tây sẽ buộc họ phải đàm phán là rất lớn", một nguồn tin khác nhận định.

Tháng 9 là thời điểm diễn ra Đại hội đồng Liên hợp quốc và hội nghị G20. Cả hai sự kiện này có thể được tận dụng để hối thúc các bên trong xung đột ở Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoài ra, nguồn tin cho hay, viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev cũng đang tiến gần đến giới hạn. "Ngân sách sẽ không cho phép Mỹ tiếp tục viết chi phiếu, các nhà sản xuất vũ khí ở châu Âu cũng đang hoạt động hết công suất", nguồn tin cho biết.

Một quan chức châu Âu nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể duy trì mức viện trợ này mãi".

Điều này tạo sức ép lớn lên kế hoạch phản công của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các lữ đoàn của Ukraine đã sẵn sàng phản công, nhưng tiếp tục chờ thêm viện trợ của phương Tây.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Séc Petr Pavel cảnh báo, cơ hội cho Ukraine thực hiện các chiến dịch tấn công lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ khép lại vào mùa thu. Mặt khác, ông lưu ý, nếu vội vã phản công khi chưa chuẩn bị đầy đủ khí tài và huấn luyện bài bản, quân đội Ukraine có thể phải hứng chịu tổn thất rất lớn.

Do vậy, ông kêu gọi các nước NATO cung cấp cho Ukraine "tất cả các thiết bị và đạn dược cần thiết" trước khi mùa xuân kết thúc và bước sang mùa hè.

"Ukraine có cơ hội thực hiện một cuộc phản công quan trọng vào mùa hè này và cơ hội đó đang thu hẹp lại. Nếu các khoản hỗ trợ đến muộn, việc giúp ích cho Ukraine sẽ giảm. Các hoạt động quân sự lớn có nguy cơ sẽ lại phải dừng lại do điều kiện thời tiết và điều kiện mặt đất. Để sử dụng hợp lý khoảng thời gian có sẵn, chúng tôi lẽ ra phải cung cấp cho Ukraine tất cả các thiết bị và đạn dược cần thiết muộn nhất là vào mùa xuân", ông Pavel nói.

Theo RT