1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Băng trong mây có thể là "thủ phạm" khiến máy bay AirAsia gặp nạn

(Dân trí) - Cơ quan thời tiết của Indonesia cho hay phân tích ban đầu cho thấy băng trong mây đã khiến động cơ của máy bay QZ8501 chết máy, dẫn tới vụ tai nạn hôm 28/12.

Các thi thể nạn nhân được trục vớt lên một tàu chiến.

Các thi thể nạn nhân được trục vớt lên một tàu chiến.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) ngày 3/1 đã công bố một bản báo cáo dày 14 trang về cuộc phân tích ban đầu đối với các dữ liệu thời tiết trong vụ rơi máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia.

Theo BMKG, thời tiết xấu là nhân tố chính trong vụ tai nạn QZ8501.

Bản báo cáo cho hay, cuộc phân tích sơ bộ về dữ liệu thời tiết cho thấy máy bay đã đi bay vào các đám mây bão, vốn gây đóng băng và làm tổn hại động cơ.

"Từ các dữ liệu mà chúng tôi có, dường như địa điểm cuối cùng của máy bay có thời tiết rất xấu và đây là nhân tố lớn nhất đằng sau vụ tai nạn. Các điều kiện thời tiết đóng băng này đã làm chết máy động cơ máy bay và làm đóng băng, tổn hại các bộ phận chuyển động của máy bay", người đứng đầu BMKG, ông Edvin Aldrian, nói.

Giới chức cho hay máy bay đang bay ở độ cao 9.750 m thì phi công đề nghị tăng độ cao lên 11.500 m để tránh thời tiết xấu.

Các bản đồ thời tiết được công bố trước chuyến bay cho thấy "các điều kiện thời tiết đáng lo ngại" dọc lộ trình dự kiến của máy bay, trong khi các bức ảnh vệ tinh chứng tỏ nhiệt độ thấp nhất ở múc âm 80-85 độ C. Các điều kiện thời tiết như vậy có nghĩa là chắc chắn có băng trong mây.

Tuy nhiên, ông Aldrian nói thêm: "Đây chỉ là một phân tích về những gì có thể đã xảy ra dựa trên dữ liệu khí tượng sẵn có và không phải là khẳng định cuối cùng về nguyên nhân của vụ tai nạn".

Chiếc máy bay Airbus A320-300 của AirAsia đã rơi xuống biển Java vào sáng ngày 28/12 khi đang bay từ Indonesia đi Singapore. 7 thành viên phi hành đoàn và 155 hành khách đã có mặt trên chuyến bay, trong đó có 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.

Tính tới tối ngày 3/1, có 30 thi thể đã được tìm thấy, trong khi việc tìm kiếm xác máy bay vẫn đang được tiến hành.

Nga là quốc gia mới nhất tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm QZ8501. Úc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ Indonesia trong chiến dịch cứu nạn máy bay của AirAsia.
 

Singapore, Hàn Quốc trợ giúp nhận dạng các thi thể

 

Trong tuyên bố ngày 3/1, hãng hàng không AirAsia cho hay Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn của Indonesia (Basarnas) xác nhận đã tìm được 30 thi thể của nạn nhân trên chuyến bay QZ8501.

 

Với sự trợ giúp của Nga, công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tăng cường. Vào hôm nay 4/1, dự báo thời tiết tại hiện trường sẽ khá hơn với độ cao của sóng giảm xuống còn 2-3 mét.

 

Các quan chức Basarnas xác nhận thiết bị siêu âm đã tìm thấy 2 vật thể lớn, được cho là mảnh vỡ của máy bay QZ 8501.

 

Trong ngày 3/1, 12 thi thể, gồm 9 nam và 3 nữ, đã được chuyển tới bệnh viện Bhayangkara, thành phố Surabaya để bắt đầu quá trình nhận dạng.

 

Cho tới nay, Cơ quan nhận dạng nạn nhân thảm họa đã xác định được 6 thi thể. 24 thi thể còn lại đang được triển khai nhận dạng. Cơ quan này cũng cho biết, quá trình nhận dạng sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia tới từ Singapore và Hàn Quốc. 

An Bình
Theo BBC, AFP