1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ban tổ chức thừa nhận mic của ông Trump có vấn đề trong cuộc tranh luận

(Dân trí) - Ủy ban phụ trách tranh luận tổng thống Mỹ hôm qua 30/9 thừa nhận, ứng viên Cộng hòa Donald Trump gặp “rắc rối âm thanh” trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên hôm 26/9.


Ứng viên Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Ứng viên Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một thông báo chỉ vern vẹn một câu, Ủy ban phụ trách tranh luận tổng thống thừa nhận: “Trong cuộc tranh luận đầu tiên, ứng viên Donald Trump đã gặp rắc rối về vấn đề âm thanh, ảnh hưởng đến âm lượng khi tranh luận”. Tuy nhiên, ủy ban này không đưa thêm bất cứ chi tiết nào liên quan đến tuyên bố trên, cũng như không đề cập đến việc liệu rắc rối âm thanh đó có ảnh hưởng đến màn tranh luận được phát sóng cho hơn 80 triệu người xem hay không.

Về phía Trump, ngay sau cuộc tranh luận được đánh giá là ghi điểm cho đối thủ Dân chủ Hillary Clinton, ông phàn nàn về việc micro của ông bị hỏng và nghi ngờ rằng liệu sự việc này có phải là cố ý. “Họ đã đưa cho tôi một cái mic bị hỏng. Các bạn có nhận thấy không? Mic của tôi đã bị hỏng ngay trong phòng tranh luận. Nhưng tôi nghi ngờ rằng liệu đó có phải là cố tình? Điều đó có phải có mục đích không? Thực sự là tôi đã có một cái mic không hoạt động suôn sẻ”, ông Trump nói. Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài 90 phút đó, ông Trump còn bị cho là liên tục sụt sịt.

Phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump nói rằng, thông báo của ban tổ chức đã minh oan cho ông. “Đúng như tôi đã nói. Đối phó với cái mic hỏng ấy còn khó hơn cả đối phó với Hillary Clinton”, ông Trump nói và một lần nữa nhắc lại nghi vấn đây là sự việc cố ý.

Minh Phương

Theo NYPost