1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh lớn tiếng cáo buộc tàu chiến Mỹ vi phạm lãnh hải

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/1 đã lớn tiếng cáo buộc một tàu chiến của Mỹ vi phạm lãnh hải sau khi tàu này áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép lâu nay.

 

Một tàu khu trục của Mỹ (Ảnh: Aboutpathankot)
Một tàu khu trục của Mỹ (Ảnh: Aboutpathankot)

“Theo luật pháp Trung Quốc, bất kỳ một tàu chiến nước ngoài nào xâm nhập lãnh hải nước này đều phải xin phép từ chính phủ Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, lớn tiếng tuyên bố. “Chúng tôi yêu cầu Mỹ tuân thủ luật pháp Trung Quốc và có hành động củng cố sự tin cậy và sự ổn định trong khu vực”.

Bắc Kinh sẽ có những giải pháp thích hợp để đáp trả các tàu chiến của Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Nhật báo phố Wall trước đó dẫn lời quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ xác nhận, tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ ngày 30/1 đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tàu chiến này đã đi vào khu vực này mà không thông báo trước với bất cứ bên nào nhưng khẳng định nó phù hợp với luật pháp quốc tế và là hoạt động bình thường của Hải quân Mỹ để thể hiện quyền “tự do hàng hải”.

Hoạt động tuần tra kéo dài khoảng 3 giờ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay không một tàu nào của quân đội Trung Quốc bám theo tàu khu trục USS Curtis Wilbur.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần trọn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò” vô căn cứ. Những năm gần đây, Bắc Kinh đã không ngừng gia tăng bành trướng trên Biển Đông, gây căng thẳng trong khu vực.

Vũ Duy