1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Hôm nay 30/1, một tàu chiến của Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra xung quanh đảo Tri Tôn trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur. (Ảnh: AP)
Tàu khu trục USS Curtis Wilbur. (Ảnh: AP)

Thời báo phố Wall dẫn lời quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ xác nhận, tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ hôm nay đã tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tàu chiến này đã đi vào khu vực này mà không thông báo trước với bất cứ bên nào nhưng khẳng định nó phù hợp với luật pháp quốc tế và là hoạt động bình thường của Hải quân Mỹ để thể hiện quyền “tự do hàng hải”.

Hoạt động tuần tra kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Trong suốt quá trình tuần tra tàu Mỹ không gặp bất cứ tàu nào của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện diện ở đây. Tuy nhiên, quan chức này từ chối nêu thêm chi tiết.

Đây được coi là hoạt động “tự do hàng hải”, thể hiện thách thức của Mỹ với tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở khu vực này.

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, các đợt tuần tra của tàu Hải quân Mỹ gần khu vực Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía Trung Quốc.

Mỹ tăng cường các hoạt động tuần tra ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất, bồi đắp trái phép ở đây, trong đó có các đảo và bãi đá ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong vòng 2 năm qua, Trung Quốc đã xây trái phép 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh đang có ý đồ quân sự hóa ở khu vực này.

Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng kịch liệt phản đối hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc ở đây.

Trước đó, hồi tháng 10, một tàu khu trục của Mỹ cũng từng tiến vào khu vực 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, hôm 27/1 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông thách thức Trung Quốc.

Tự do hàng hải là vấn đề nền tảng với Mỹ, do đó sắp tới Mỹ sẽ không chỉ tăng cường các đợt tuần tra mà các cuộc tuần tra thậm chí sẽ “phức tạp” hơn, ông Harris nói.

Minh Phương

Theo WSJ