1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh đáp trả phương Tây: "Đã qua thời Trung Quốc bị bắt nạt"

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây về vấn đề Tân Cương và khẳng định Bắc Kinh không khuất phục "sự bắt nạt".

Bắc Kinh đáp trả phương Tây: Đã qua thời Trung Quốc bị bắt nạt - 1

Ông Xu Guixiang, một phát ngôn viên của chính quyền Tân Cương, trong một cuộc họp báo vào tháng 12/2020 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo với Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29/3, Xu Guixiang, một phát ngôn viên của chính quyền Tân Cương, nói rằng các công ty đa quốc gia nên hiểu rằng việc sử dụng "cây gậy trừng phạt lớn" nhằm vào Tân Cương sẽ gây thiệt hại cho chính các công ty đó. Ông Xu cũng kêu gọi các doanh nghiệp dừng "chính trị hóa các hành vi kinh tế".

"Trung Quốc không còn là Trung Quốc của năm 1840, và thời đại mà người Trung Quốc phải gánh chịu sự bá quyền của các cường quốc, cũng như sự bắt nạt sẽ không bao giờ quay lại nữa", ông Xu nói, đề cập đến giai đoạn khó khăn của Trung Quốc khi nước này phải ký các hiệp ước bất bình đẳng với các cường quốc phương Tây.

"Chúng tôi hy vọng rằng những doanh nghiệp như H&M sẽ sáng suốt hơn và biết phân biệt đúng sai", ông Xu nói thêm.

Bình luận của phát ngôn viên chính quyền Tân Cương được đưa ra trong bối cảnh xảy ra tranh cãi gay gắt về các biện pháp trừng phạt tập thể của Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và Anh nhằm vào Trung Quốc hồi tuần trước, sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc ngược đãi các nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực Tân Cương. Động thái của các nước phương Tây khiến Trung Quốc đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt.

Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và thành viên của các cộng đồng thiểu số khác tại các "trung tâm cải tạo" ở Tân Cương, đồng thời sử dụng lao động cưỡng bức trong các nhà máy tại Tân Cương - nơi sản xuất 1/5 lượng bông trên thế giới.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã cấm bông và các sản phẩm bông từ Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, một trong những nhà sản xuất bông lớn nhất của khu vực Tân Cương, do lo ngại cơ sở này sử dụng lao động cưỡng bức là người Duy Ngô Nhĩ.

Bị mắc kẹt trong vụ việc gây tranh cãi này là các công ty thời trang đa quốc gia, gồm H&M, Nike và Adidas. Các công ty này hồi năm ngoái đã tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng bông có nguồn gốc từ Tân Cương vì lo ngại vấn đề lao động cưỡng bức. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay các thương hiệu, trong khi những người nổi tiếng cắt đứt quan hệ với các công ty này.

Giữa lúc bùng phát cuộc tranh cãi về vấn đề bông ở Tân Cương, H&M đã bị xóa tên khỏi các ứng dụng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc và một số cửa hàng của thương hiệu này đã bị các nhà vận hành trung tâm thương mại ở Trung Quốc đóng cửa.

Tại cuộc họp báo ở Tân Cương được tổ chức với sự tham gia của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay, các đại diện từ khu vực Tân Cương được kêu gọi "sử dụng sự thật để chống lại những lời nói dối bịa đặt và những cáo buộc vô lý từ phương Tây". Giới chức Trung Quốc khẳng định Tân Cương không sử dụng lao động cưỡng bức và bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây về vấn đề nhân quyền tại Tân Cương.

Một công nhân trồng bông Tân Cương phát biểu tại cuộc họp báo rằng, phương Tây đã không tiến hành kiểm tra trên thực tế trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt, khiến kế sinh nhai của công nhân trồng bông tại Tân Cương bị ảnh hưởng.