1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bạc Hy Lai nói vợ bị “điên”, khai man do bị ép buộc

(Dân trí) - Phản ứng trước lời khai của vợ hôm nay, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai nói rằng bà Cốc Khai Lai bị “điên” và khai man chống lại ông vì bị ép buộc.

Ông Bạc Hy Lai tại tòa ngày 23/8.

Ông Bạc Hy Lai tại tòa ngày 23/8.

Trước đó, vào cuối buổi trưa ngày 23/8, tòa án nhân dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, nơi phiên tòa xét xử ông Bạc đang diễn ra, đã công bố một đoạn video làm chứng của bà Cốc Khai Lai.

Đoạn video và bản làm chứng viết tay của bà Cốc, người bị kết án tử hình treo hồi năm ngoái vì tội sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood, đã được đăng tải trên trang tiểu blog chính thức của tòa án.

Trong lời khai, bà Cốc cho hay bà cảm thấy Heywood là một mối đe dọa với con trai bà, Bạc Qua Qua.

“Vào nửa cuối năm 2011, Bạc Qua Qua có gọi điện thoại video cho tôi bằng máy iPad, nói rằng Heywood đe dọa nó”, bà Cốc cho biết trong lời khai. Các email sau đó giữa hai người khiến bà hoảng sợ.

“Sau cuộc điện thoại đó, tôi đã rất lo lắng, vốn dẫn tới vụ án mạng hôm 15/11/2011 (khi Heywood bị sát hại)”, bà Cốc nói.

Bà Cốc cũng nói về việc nhận các món quà từ một doanh nhân ở Đại Liên - tỷ phú Từ Minh, người mà ông Bạc bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ.

Đáp lại những lời khai của vợ, ông Bạc nói bà bị “điên” và hoàn toàn nói dối.

“Trong tình trạng sức khỏe không ổn định, các công tố viên đã gây áp lực lên bà ấy, khiến bà ấy quay lưng lại với tôi”, ông Bạc nói.
 
Một phóng viên đang chụp ảnh bà Cốc từ đoạn video làm được tòa án công bố.
Một phóng viên đang chụp ảnh bà Cốc từ đoạn video làm chứng được tòa án công bố.
 
Mâu thuẫn vì căn biệt thự ở Pháp
 
Trong khi đó, lời khai bằng văn bản từ kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers đã chỉ ra mâu thuẫn giữa bà Cốc và Heywood vì một thỏa thuận tài chính liên quan tới căn biệt thự ở Pháp, vốn đã trở thành tâm điểm các cáo buộc nhận hối lộ của ông Bạc.

Trong phiên xét xử ngày 22/8, tòa án đã được nghe rằng căn biệt thự đó do tỷ phú Từ Minh mua tặng gia đình ông Bạc. Từ Minh là một trong 2 nam giới mà ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền tổng cộng vào khoảng 3,56 triệu USD.

Trong video làm chứng, bà Cốc nói rằng việc Từ Minh mua các thứ cho bà và con trai là có thật.

“Khi chúng tôi cần đặt một chuyến bay, các thành viên gia đình biết là cần hỏi Từ Minh”, bà nói.
 
Cũng theo lời khai của bà Cốc, vào năm 1999, sau khi bà quyết định đưa con trai sang Anh để du học, bà đã đề nghị tỷ phú Từ Minh mua một bất động sản ở thành phố Cannes, Pháp. Trong những năm sau đó, kỹ sư Pháp Patrick Devillers đã giúp bà xây dựng một khu phức hợp liên quan tới các công ty che chắn nhằm đảm bảo việc kiểm soát của bà Cốc đối với khu bất động sản, nhưng cũng để đảm bảo rằng mối liên hệ giữa căn biệt thự với gia đình bà được che giấu.

Đáp lại lời khai của vợ, ông Bạc Hy Lai nói: “Có bao nhiêu sự đáng tin trong lời khai của bà ấy? Cốc Khai Lai đã thay đổi. Bà ấy bị điên và nói dối tất cả”.

 
Căn biệt thự ở Pháp được cho là do tỷ phú Trung Quốc Từ Minh mua tặng gia đình Bạc Hy Lai.
Căn biệt thự ở Pháp được cho là do tỷ phú Trung Quốc Từ Minh mua tặng gia đình Bạc Hy Lai.

Theo bản khai của kỹ sư Pháp với tòa án hồi năm ngoái, Heywood rất tức giận khi bà Cốc yêu cầu ông chuyển giao cổ phần trong biệt thự tại Pháp cho một người khác và Heywood đã đòi 2 triệu USD tiền đền bù vào tháng 5/2011. Heywood trước đó đã được bà Cốc tin tưởng giao cho nắm cổ phần bất động sản thay bà.

Lời khai của cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân

Tòa án hôm nay cũng công bố lời khai của ông Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh.

Ông Vương cho hay Heywood đã nói với ông rằng Bạc Hy Lai tin tưởng Heywood. Theo ông Vương, bà Cốc đã rất giận dữ vì Heywood kiếm được vài triệu nhân dân tệ nhờ cho thuê biệt thự ở Pháp. Bà Cốc nói với ông Vương rằng Heywood đã thu về từ 7-8 triệu tiền thuê nhà mỗi năm nhưng không chuyển giao khoản tiền này cho bà.

Cũng theo ông Vương, bà Cốc đã cãi nhau với Heywood trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2011. Ông Bạc nói với ông rằng bà Cốc có các vấn đề về sức khỏe và rằng hãy để Heywood và Devillers quản lý tài sản của họ ở nước ngoài.

Tại phiên tòa, ông Bạc đã bác bỏ lời khai của Vương Lập Quân là “nói bậy”.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cáo buộc nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Phiên tòa xét xử ông Bạc được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu hôm qua tại tòa án nhân dân thành phố Tế Nam. Hiện chưa rõ phiên tòa sẽ diễn ra trong bao lâu.
 
Tuy nhiên, hai nguồn tin thân cận với gia đình ông Bạc cho hay phiên tòa nhiều khả năng sẽ kết thúc vào tối mai, 24/8.
 
An Bình
Tổng hợp