1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan triệu hồi 50 đại sứ của chính phủ tiền nhiệm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố triệu hồi 50 đại sứ trong khuôn khổ chương trình hành động của chính phủ mới nhằm cải thiện các cơ quan ngoại giao vào thời điểm đầy thử thách.

Ba Lan triệu hồi 50 đại sứ của chính phủ tiền nhiệm - 1

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Bloomberg).

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, việc thay đổi các đại sứ là "cần thiết" và sẽ giúp "thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn các nhiệm vụ khó khăn" mà ngành ngoại giao nước này phải đối mặt.

Thủ tướng Donald Tusk nói rằng việc có đội ngũ đại sứ trung thành là rất quan trọng, khi mà nước láng giềng Ukraine đang chống đỡ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga. Ông nhấn mạnh đây "không phải là hành động trả đũa" chính phủ tiền nhiệm có xu hướng cánh hữu.

50 nhà ngoại giao được triệu hồi về nước đều được bổ nhiệm trong 8 năm phe cánh hữu nắm quyền. Lực lượng cánh hữu đã thất cử trước liên minh đối lập 3 bên vào tháng 12/2023.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan không nêu tên đại sứ bị triệu hồi, cũng như không tiết lộ thời điểm bổ nhiệm người thay thế. Nhưng cơ quan này cho biết quá trình triệu hồi đã được bắt đầu.

Hiện có thông tin rằng việc triệu hồi các nhà ngoại giao có thể chưa nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Andrzej Duda, người có mối liên hệ với chính phủ cánh hữu trước đây và có lập trường chỉ trích Thủ tướng đương nhiệm.

Tusk nói rằng ông đánh giá cao công việc của đại sứ Ba Lan tại Mỹ, Marek Magierowski, điều này cho thấy rằng đặc phái viên cụ thể có thể không bị triệu hồi.

Trong 8 năm cầm quyền, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) từng bị cáo buộc làm suy yếu nền pháp quyền ở Ba Lan... Hành động của chính phủ tiền nhiệm đã làm phát sinh vụ đối đầu với EU về các vấn đề từ độc lập tư pháp đến quyền LGBTQ+.

Sau khi trở thành Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk thề sẽ "sửa chữa mọi thứ".

"Chúng ta sẽ có thể sửa chữa những sai sót để tất cả mọi người, không có ngoại lệ, đều có thể cảm thấy được đón nhận", ông nói tại thời điểm đó.

Theo Guardian