1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ba Lan bất ngờ đưa ra "tối hậu thư" với Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, Ukraine không thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nếu không giải quyết được vấn đề thảm kịch Volyn.

Ba Lan bất ngờ đưa ra tối hậu thư với Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz (Ảnh: Reuters).

"Ba Lan hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể, nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo trong quan hệ giữa hai nước "do những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết", báo Polsat News ngày 24/7 trích dẫn lời ông Kosiniak-Kamysz.

Ông Polsat nói thêm rằng, bản thân tin rằng trong chính trị thực sự nên đưa ra tối hậu thư. "Ukraine không thể gia nhập EU nếu không giải quyết được vấn đề thảm kịch Volyn", ông cảnh báo.

Cũng theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, chiến tranh chỉ kết thúc khi Ukraine giành chiến thắng. "Bất kỳ lựa chọn nào khác vẫn là mối đe dọa trực tiếp về chiến tranh đối với Ba Lan. An ninh của Ba Lan và châu Âu đang bị đe dọa ở đây", ông nhấn mạnh.

Thảm kịch Volyn (Volhynia) là một chuỗi các sự kiện dẫn đến việc thanh lọc sắc tộc đối với người dân Ba Lan và Ukraine vào năm 1943 trong Thế chiến II. Vấn đề này cho thấy rõ sự cạnh tranh lâu dài giữa hai nước ở khu vực ngày nay là phía tây Ukraine.

Vào ngày 11/7/2023, Hạ viện Ba Lan đã thông qua một nghị quyết để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch Volyn nhân kỷ niệm 80 năm, tuyên bố rằng hòa giải Ba Lan-Ukraine nên bao gồm "việc thừa nhận tội lỗi và tưởng nhớ các nạn nhân".

Trước đó, ngày 9/7/ 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã đến thăm Lutsk để cùng tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch này.

Theo Pravda