1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton thắng trong cuộc “so găng” đầu tiên

(Dân trí) - Theo kết quả từ cuộc thăm dò dư luận trên quy mô toàn nước Mỹ do Reuters/Ipsos công bố hôm qua 28/9, phần lớn người Mỹ nói rằng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành chiến thắng trước đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên cách đây 2 ngày.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bắt tay trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 26/9 (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bắt tay trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 26/9 (Ảnh: Reuters)

Sau khi tổng kết câu trả lời của hơn 2.000 người tham gia cuộc thăm dò dư luận trực tuyến do Reuters/Ipsos tiến hành, kết quả cho thấy có 56% người Mỹ trưởng thành cảm thấy rằng bà Clinton đã thể hiện tốt hơn ông Trump trong cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống vào tối ngày 26/9 vừa qua. Trong khi đó, số người đánh giá phần tranh luận của tỷ phú New York nổi trội hơn so với đối thủ chỉ chiếm 26%.

Ngoài ra, 34% trong số những người được cho là sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 8/11 tới cho biết cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống đã làm thay đổi quan điểm của họ về bà Clinton theo cách tích cực hơn, trong khi đó đối với trường hợp của ông Trump, con số này chỉ là 19%.

Khoảng 31% những người có thể sẽ tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 tới cho rằng cuộc tranh luận đã nâng cao cơ hội vào Nhà Trắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong khi chỉ có 16% tin rằng cuộc tranh luận sẽ giúp ích cho tỷ phú Trump trong chặng đua sắp tới.

Theo cuộc khảo sát được Reuters/Ipsos tiến hành hàng ngày bằng tiếng Anh ở 50 bang của Mỹ, trong số những người cho rằng bà Clinton giành chiến thắng trong cuộc “so găng” đầu tiên với ông Trump, có tới 85% thuộc đảng Dân chủ và 22% thuộc đảng Cộng hòa.

Các cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ từ trước đến này vẫn được xem là “thước đo” quan trọng về sự tự tin, khả năng làm chủ cuộc đua cũng như năng lực hoạch định chính sách của những người sẽ trở thành tân tổng thống trong tương lai. Đây cũng là cơ hội để các ứng viên có thể ghi điểm và giành được sự ủng hộ của hàng triệu cử tri vốn chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai.

Cuộc tranh luận đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay tại Mỹ đã thu hút lượng người xem kỷ lục, lên tới 84 triệu người. Không chỉ xem qua màn hình vô tuyến, người dân Mỹ còn theo dõi màn “quyết đấu” giữa hai ứng viên tổng thống thông qua các trang mạng xã hội hoặc các trang tin tức trực tuyến.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ đắc cử tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Bà Clinton thắng trong cuộc “so găng” đầu tiên - 2
Bà Clinton thắng trong cuộc “so găng” đầu tiên - 3

Thành Đạt

Tổng hợp