1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton nói sẽ thành tổng thống Mỹ nếu bầu cử sớm hơn

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng lẽ ra bà đã trở thành tổng thống Mỹ nếu không bị Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) và tin tặc “cản đà chiến thắng” ngay trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.

Bà Clinton nói sẽ thành tổng thống Mỹ nếu bầu cử diễn ra sớm hơn

Bà Hillary Clinton phát biểu tại diễn đàn phụ nữ ở New York hôm 2/5 (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton phát biểu tại diễn đàn phụ nữ ở New York hôm 2/5 (Ảnh: Reuters)

“Nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 27/10 (thay vì ngày 8/11), tôi sẽ trở thành tổng thống của các bạn”, bà Hillary Clinton nói tại một diễn đàn của phụ nữ ở New York, Mỹ hôm 2/5.

Cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cho biết bà “hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân” về thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. “Tôi là ứng cử viên. Tôi là người có tên trên lá phiếu. Tôi nhận thức rõ những thách thức, những vấn đề và những sai lầm mà chúng tôi mắc phải”, bà Clinton nói.

Tuy nhiên, cựu ngoại trưởng Mỹ cũng nêu ra hai lý do khiến bà bị mất đi sự ủng hộ của các cử tri ngay trước thềm cuộc bầu cử, dẫn tới việc bà không giành chiến thắng chung cuộc. Đó là vụ Giám đốc FBI James Comey bất ngờ thông báo mở lại cuộc điều tra về bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân của bà Clinton trong thời gian bà còn giữ chức ngoại trưởng Mỹ, và việc trang mạng Wikileaks công bố các thư điện tử, vốn bị tin tặc Nga đánh cắp, của chủ tịch chiến dịch tranh cử John Podesta khiến các cử tri lo ngại về sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Đó không phải là một chiến dịch tranh cử hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn đang trên đà chiến thắng cho tới khi bức thư ngày 28/10 của James Comey xuất hiện, cùng với những thông tin rò rỉ liên quan tới Nga do Wikileaks công bố, đã gieo rắc sự hoài nghi trong tâm trí của các cử tri vốn đang có ý định bỏ phiếu cho tôi và khiến họ sợ hãi”, bà Clinton nói.

“Tôi tin rằng lý do khiến tôi thua cuộc là những vụ việc ngáng đường trong 10 ngày cuối cùng (của cuộc bầu cử)”, cựu ngoại trưởng nhấn mạnh.

Khi được hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Clinton cáo buộc nhà lãnh đạo Nga đã “can thiệp” vào cuộc bầu cử Mỹ, song không đưa ra bằng chứng cho nhận định của mình. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã chỉ đạo cho cấp dưới tiến hành một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ và ứng viên tổng thống Hillary Clinton để trợ giúp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, cả Tổng thống Putin và Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.

Phát biểu tại diễn đàn về phụ nữ, bà Clinton cam kết sẽ tiếp tục công khai yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump “không được chấm dứt những nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi và cơ hội của phụ nữ”. Bà Clinton cũng khen ngợi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis vì đã nỗ lực duy trì các khoản chi của Mỹ dành cho các hoạt động đối ngoại, bất chấp đề xuất cắt giảm của Tổng thống Trump . Bà cũng nhắc nhở ông Trump cẩn trọng trong vấn đề Triều Tiên sau khi nhà ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào thời điểm thích hợp.

Thành Đạt

Theo RT