1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton xin lỗi ông Obama ngay trong đêm bầu cử

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã gửi lời xin lỗi tới cựu Tổng thống Barack Obama ngay trong đêm công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 vì thất bại trước đối thủ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)

Theo nội dung cuốn sách có tiêu đề “Bên trong chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton”, trong đó viết về cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016, bà Clinton đã gửi lời xin lỗi tới cựu Tổng thống Obama vì thất bại của bà trước đối thủ Donald Trump ngay trong đêm công bố kết quả kiểm phiếu.

“Ngài Tổng thống, tôi xin lỗi”, bà Clinton nói với ông Obama ngay sau khi bà gọi điện cho ông Trump để chúc mừng chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo Washington Post, trong đêm 9/11, sau khi kết quả kiểm phiếu tại một số bang “chiến trường” được công bố, Nhà Trắng đã hối thúc bà Clinton chấp nhận thất bại trước ông Trump vì tổng thống Mỹ khi đó là ông Obama không muốn xảy ra kịch bản kiểm phiếu lại.

“Bà cần phải thừa nhận thất bại”, ông Obama nói trực tiếp với bà Clinton, sau đó nhắc lại điều này với chủ tịch dịch tranh cử của bà Clinton là ông John Podesta.

Trước đó, bà Clinton dường như đã phớt lờ những lời nhắc nhở của nhân viên Nhà Trắng về việc bà nên tuyên bố thua cuộc sau khi kết quả kiểm phiếu ở một số bang quan trọng được công bố. Và phải đợi cho tới sáng ngày hôm sau, cựu Ngoại trưởng Mỹ mới chính thức đưa ra tuyên bố thua cuộc.

Thất bại của bà Clinton khiến nhiều cử tri Mỹ bất ngờ vì bà được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm chính trường hơn đối thủ. Hơn nữa, bà cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cựu Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle. Mặc dù nhận được đa số phiếu phổ thông, rốt cuộc bà vẫn phải chấp nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng do thua ông Trump về số phiếu đại cử tri.

Thành Đạt

Tổng hợp