1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia bác tin đồn liên quan tới thỏa thuận tàu ngầm AUKUS với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Australia tuyên bố nước này không cam kết hỗ trợ Mỹ bảo vệ Đài Loan khi ký thỏa thuận tàu ngầm AUKUS.

Australia bác tin đồn liên quan tới thỏa thuận tàu ngầm AUKUS với Mỹ - 1

Tàu ngầm USS North Dakota lớp Virginia chạy thử trên biển (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm 19/3, khi được hỏi liệu Australia có cam kết hỗ trợ Mỹ nếu xảy ra xung đột quân sự liên quan tới Đài Loan để đổi lấy thỏa thuận tàu ngầm hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết: "Tất nhiên là không".

"Tôi đã nghe suy đoán đó từ một số nhà bình luận. Điều đó rõ ràng không đúng", ông Marles nhấn mạnh.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác thương mại và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Tổng thống Joe Biden năm ngoái từng tuyên bố Mỹ sẽ điều lực lượng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo đối mặt với "một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ".

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Anh ngày 13/3 công bố chi tiết thỏa thuận cung cấp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia từ đầu những năm 2030, hay còn gọi là thỏa thuận AUKUS.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ bán cho Australia 3 tàu ngầm lớp Virginia bắt đầu từ đầu những năm 2030 và được mua thêm 2 chiếc nữa nếu cần thiết, sau đó chế tạo lớp tàu hoàn toàn mới dựa trên công nghệ của Mỹ và Anh. 

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Australia sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình thẳng đứng và dự kiến đưa vào biên chế đầu những năm 2040.

Ước tính, chi phí chế tạo và vận hành các tàu này đến giữa những năm 2050 có thể ngốn của Australia từ 268 tỷ USD đến 368 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng cho biết, việc đảm bảo năng lực tàu ngầm trong tương lai theo thỏa thuận AUKUS sẽ mang lại cho Australia khả năng bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vốn được sử dụng cho hoạt động giao thương.

Mặc dù ông Marles không nói liệu Trung Quốc có phải là mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải khu vực hay không, nhưng ông lưu ý rằng việc Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành động không phù hợp với các công ước của Liên hợp quốc.

"Rất nhiều hoạt động thương mại (của Australia) liên quan tới Trung Quốc, nhưng tất cả hoạt động thương mại của chúng tôi với Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 trong số 5 đối tác thương mại hàng đầu của chúng tôi, đều đi qua Biển Đông", ông Marles nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cảnh báo tuyên bố chung của Mỹ, Anh và Australia về thỏa thuận tàu ngầm chứng minh rằng 3 nước, vì lợi ích địa chính trị của mình, hoàn toàn phớt lờ những lo ngại của cộng đồng quốc tế, ngày càng tiến xa hơn và đi sâu hơn vào con đường sai lầm và nguy hiểm.

Ông Uông cáo buộc 3 nước đồng minh phương Tây kích động một cuộc chạy đua vũ trang, đồng thời cho rằng thỏa thuận AUKUS là "một trường hợp điển hình của tâm lý Chiến tranh Lạnh". Theo ông, việc bán tàu ngầm "gây ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng và vi phạm các mục đích cũng như mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Theo ABC